Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Lạng Sơn sẽ có thêm một khu công nghiệp rộng 600ha và 5 cụm công nghiệp

Trần Tuấn |

Ngoài Khu công nghiệp Hữu Lũng rộng 600ha đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để báo cáo Thủ tướng, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành quyết định thành lập và thực hiện quy trình lựa chọn chủ đầu tư tại 5 cụm công nghiệp khác.

Ngày 15.7, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2022.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm, ước tăng 6,51% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 3.880,7 tỷ đồng, đạt 49,4% dự toán tỉnh giao, giảm 32,4% so với cùng kỳ.

Về phát triển kinh tế cửa khẩu, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đang tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chức năng (Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan và một số dự án khác).

Tổ chức triển khai lập các quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/500; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỷ lệ 1/500.

 
Ông Dương Xuân Huyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hữu Thắng.

Về sản xuất công nghiệp, UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin, hiện đơn vị đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục báo cáo Bộ kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hữu Lũng.

Đồng thời đã ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn và đang thực hiện quy trình lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thành lập các 4 Cụm công nghiệp khác Đình Lập, Na Dương 2, Văn Lãng, Quảng Lạc.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã trình Bộ Công Thương xem xét, bổ sung 11 dự án điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về chuyển đổi số, Lạng Sơn đã triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực từ chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.

Cụ thể như việc triển khai xây dựng thành công nền tảng số quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, phê duyệt cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, tổ chức khai trương trợ lý ảo “ISSE Lạng Sơn”, triển khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”...

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo UBND tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế còn khó khăn do thiếu nguồn cung cấp; thời tiết diễn biến bất thường, có nhiều đợt rét kéo dài, mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại về người và tài sản; hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do phía Trung Quốc tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách "Zero COVID", tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ...

Trên cơ sở kết quả đạt được và các khó khăn, hạn chế, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

2 nữ đoàn viên tại Lạng Sơn được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

Hà Sơn |

Lạng Sơn - Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh vừa trao tiền hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn” cho 2 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Lạng Sơn: Đưa công nghệ vào dự báo, phòng chống thiên tai

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ vào công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

2 nữ đoàn viên tại Lạng Sơn được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

Hà Sơn |

Lạng Sơn - Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh vừa trao tiền hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn” cho 2 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Lạng Sơn: Đưa công nghệ vào dự báo, phòng chống thiên tai

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ vào công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.