Lãng phí như một căn bệnh, nếu thống kê đủ khó có thể đo đếm hết

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề, chúng ta đã quyết liệt, nghiêm trị tội tham ô, tham nhũng nhưng chưa xử lý tội lãng phí, trong khi lãng phí nguy hại hơn, như một căn bệnh, thậm chí nguy hại hơn tham ô, tham nhũng, nếu thống kê đầy đủ khó có thể đo đếm hết.

Tham ô bị xử lý, vì sao tội lãng phí không bị xử lý?

Tại cuộc thảo luận tại hội trường chiều 2.6 do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành, nhiều đại biểu cho biết, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn diễn ra ở nhiều nơi, nhiều ngành.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) cho biết, hàng năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các văn bản triển khai, thực hiện.

Nhờ vậy công tác thực hành, chống lãng phí đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhất là trong tiết kiệm chi thường xuyên ở các cơ quan, tổ chức, nỗ lực giải ngân đầu tư công trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp… Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giảm biên chế hoàn thành vượt mục tiêu tinh giảm biên chế 10% theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, theo đại biểu, kết quả tiết kiệm chi thường xuyên chủ yếu là 10% bắt buộc. Số tiền từ tiết kiệm đấu thầu, đấu giá thì chưa thể yên tâm và coi là tiết kiệm và đi liền với đó là chất lượng, hiệu quả thấp, thời gian kéo dài, chi phí tăng lên. Điều quan trọng là sử dụng nguồn tiết kiệm thế nào, hiệu quả ra sao thì chưa được đánh giá.

Đại biểu cho rằng, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí ở một số bộ, ngành, địa phương chưa rõ nét. Việc phát hiện xử lý lãng phí còn chậm, có nơi chưa cương quyết, có tình trạng buông lỏng quản lý, quan liêu và tham nhũng là những tác nhân của lãng phí thì chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Theo đại biểu Thúy, tình trạng lãng phí thể hiện muôn mặt, trong thời gian dài, nhiều nơi và được nói đến rất nhiều nhưng chuyển biến thì chậm và dường như có biểu hiện phức tạp, tăng về tính chất và quy mô.

Tình trạng lãng phí đất đai, dự án treo, hiệu quả đầu tư thấp, thu hồi tài sản tham nhũng chậm, cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu… nhất là tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2022 ảnh hưởng đến mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế xã hội… Tất cả đều là lãng phí, làm thất thoát nguồn lực quốc gia, là nguyên nhân làm suy yếu nguồn lực, kìm hãm sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân. 

“Chúng ta đã quyết liệt, nghiêm trị tội tham ô, tham nhũng nhưng chưa xử lý tội lãng phí, trong khi lãng phí nguy hại hơn, như một căn bệnh, thậm chí nguy hại hơn tham ô, tham nhũng nếu thống kê đầy đủ khó có thể đo đếm hết” - đại biểu Thuý nêu ý kiến.

Sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng lãng phí đất

Đại biểu Thúy cũng đồng tình với nhiệm vụ và giải pháp được báo cáo về Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Tuy nhiên, đại biểu Thúy cho rằng, cần phải nêu cao quyết tâm phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, cần phải quán triệt sâu sắc hơn để công tác phòng chống lãng phí ăn sâu vào ý thức, trở thành suy nghĩ thường trực trong mỗi việc làm hàng ngày của đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.

Đại biểu Trần Đình Gia (đoàn Hà Tĩnh)
Đại biểu Trần Đình Gia (đoàn Hà Tĩnh).

Đại biểu Trần Đình Gia (đoàn Hà Tĩnh) cho rằng, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, với nhiều nỗ lực quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chúng ta đã đạt được một số kết quả quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu Gia cho hay, những năm gần đây, giá đất lên cao, nhiều địa phương đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất để chuyển sang đất ở, đất công nghiệp, tổ chức đấu giá trả giá rất cao. Người có nhu cầu đấu giá thì không có nhu cầu ở, người có nhu cầu ở thì không thể có tiền để đấu giá, dẫn đến đất sản xuất trở thành đất để hoang. Đại biểu kiến nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng trên.

Đại biểu cũng cho rằng, hiện chi phí đầu tư công trình công và một công trình tư chênh lệch rất cao. Ông nhấn mạnh đây cũng là một sự lãng phí, một điểm dẫn đến tiêu cực, tham nhũng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tham nhũng, lãng phí “biến hình” và những con số… biết nói

LÊ PHI LONG |

Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội vừa cho biết con số thống kê về lãng phí trong lĩnh vực công giai đoạn 2016-2021. Theo đó, phát hiện và xử lý 12.640 vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; lập dự toán sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn định mức gần 2.553 tỉ đồng.

Lãng phí trong đầu tư không thể phủi bỏ trách nhiệm

LÊ PHI LONG |

Báo Lao Động vừa có bài phản ánh về việc lãng phí đất đai và tài sản trên đất liên quan đến Trung tâm hội nghị Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa. Sau một thời gian bị bỏ không, nhiều hạng mục bị xuống cấp, đổ sập gây lãng phí tài sản nhà nước và giá trị sử dụng không đúng như mục đích ban đầu.

"Sách giáo khoa mới đội giá, không dùng được sách cũ là rất lãng phí"

Tường Vân |

Bỏ qua câu chuyện sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10 tăng giá cao gấp 2-3 lần so với sách cũ, điều kiến phụ huynh e ngại là việc sử dụng sách giáo khoa mới hiện nay lãng phí, không có tính tiết kiệm vì học xong không thể sử dụng cho các năm học tiếp theo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tham nhũng, lãng phí “biến hình” và những con số… biết nói

LÊ PHI LONG |

Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội vừa cho biết con số thống kê về lãng phí trong lĩnh vực công giai đoạn 2016-2021. Theo đó, phát hiện và xử lý 12.640 vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; lập dự toán sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn định mức gần 2.553 tỉ đồng.

Lãng phí trong đầu tư không thể phủi bỏ trách nhiệm

LÊ PHI LONG |

Báo Lao Động vừa có bài phản ánh về việc lãng phí đất đai và tài sản trên đất liên quan đến Trung tâm hội nghị Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa. Sau một thời gian bị bỏ không, nhiều hạng mục bị xuống cấp, đổ sập gây lãng phí tài sản nhà nước và giá trị sử dụng không đúng như mục đích ban đầu.

"Sách giáo khoa mới đội giá, không dùng được sách cũ là rất lãng phí"

Tường Vân |

Bỏ qua câu chuyện sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10 tăng giá cao gấp 2-3 lần so với sách cũ, điều kiến phụ huynh e ngại là việc sử dụng sách giáo khoa mới hiện nay lãng phí, không có tính tiết kiệm vì học xong không thể sử dụng cho các năm học tiếp theo.