Lan toả hình ảnh Chính phủ nỗ lực hành động phục vụ nhân dân

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình lưu ý, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cần tiếp tục nỗ lực hết sức mình để nhân dân, kiều bào và cộng đồng quốc tế biết về Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình hành động, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc và đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng trên thế giới.

Chiều 6.1, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã kỷ niệm 15 năm ngày Thủ tướng Chính phủ nhấn nút chính thức đưa Trang tin điện tử Chính phủ, tiền thân của Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ, hòa mạng Internet toàn cầu (10.01.2006-10.01.2021).

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động Cổng TTĐT Chính phủ trong suốt 15 năm qua, góp phần quan trọng, thiết thực thu hẹp khoảng cách về không gian và thời gian trong giao tiếp giữa Chính phủ với nhân dân cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, giữa Chính phủ với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Cổng TTĐT Chính phủ là kênh thông tin quan trọng kết nối thông tin để bạn bè quốc tế ngày càng hiểu biết và tăng cường hợp tác với Việt Nam qua mạng xã hội và các trang báo bằng tiếng nước ngoài.

Phó Thủ tướng ghi nhận: Hành trình 15 năm, Cổng TTĐT Chính phủ đã trưởng thành từ thuở ban đầu với số lượng ít ỏi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nay đã trở thành một cơ quan tích hợp thông tin hành chính điện tử, thông tin truyền thông đa phương tiện của Chính phủ trên internet. Qua đó góp phần phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của Văn phòng Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ luôn phát huy là cơ quan đầu nguồn của các dòng chảy thông tin, các thông tin đưa ra không chỉ nhanh, chính xác, mà còn bản sắc, có tính định hướng và dẫn dắt trong dư luận xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Nhắc tới nhiều nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình lưu ý, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cần tiếp tục nỗ lực hết sức mình để nhân dân, kiều bào và cộng đồng quốc tế biết về Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình hành động, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc và đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng trên thế giới.

Tại lễ kỷ niệm, Cổng TTĐT Chính phủ đã khai trương phần mềm ứng dụng Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ cài đặt trên thiết bị di động.

Với những thành tích đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển, Cổng TTĐT Chính phủ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ điện tử và những “quả ngọt” đã đơm kết

Thế Lâm |

Các hoạt động, sự kiện về chuyển đổi số diễn ra sôi nổi trong năm 2020, đồng thời cũng ghi nhận những “quả ngọt” đơm kết rõ nét hơn bao giờ hết trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Sâm làm Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Quyền Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kể từ ngày 24.12.2020.

Chính phủ đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề của công nhân lao động

Văn Thắng - Thùy Dung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 5 năm qua, sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN rất chặt chẽ. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và hoạt động công đoàn được Chính phủ quan tâm giải quyết kịp thời.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chính phủ điện tử và những “quả ngọt” đã đơm kết

Thế Lâm |

Các hoạt động, sự kiện về chuyển đổi số diễn ra sôi nổi trong năm 2020, đồng thời cũng ghi nhận những “quả ngọt” đơm kết rõ nét hơn bao giờ hết trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Sâm làm Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Quyền Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kể từ ngày 24.12.2020.

Chính phủ đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề của công nhân lao động

Văn Thắng - Thùy Dung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 5 năm qua, sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN rất chặt chẽ. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và hoạt động công đoàn được Chính phủ quan tâm giải quyết kịp thời.