Lần đầu tiên phát hiện rùa đẻ trứng dưới biển ở Quảng Nam

Lam Phương |

Sáng 8.9, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, mới đây, một tổ trứng rùa biển 32 quả được phát hiện dưới biển Cù Lao Chàm (thuộc xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An, Quảng Nam) ở độ sâu hơn 10 mét.

Đây là trường hợp đầu tiên Quảng Nam phát hiện trứng rùa được đẻ dưới biển.

Theo đó, ông Lê Vĩnh Thuận - Phó Giám đốc BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - thông tin, vào ngày 4.9, trong lúc đang dẫn khách lặn ngắm san hô, một hướng dẫn viên du lịch phát hiện một tổ trứng nghi là trứng rùa ở vùng rặng san hô thuộc khu vực Hòn Dài (xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An, Quảng Nam). Đến sáng 7.9, trong lúc dẫn khách đi tour quay lại khu vực trên, phát hiện tổ trứng vẫn còn nên hướng dẫn viên này báo cáo với BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

trứng rùa
Anh Đinh Minh Đạo, người phát hiện tổ trứng rùa dưới biển Cù Lao Chàm. Ảnh: LXA

Ngay sau đó, chuyên gia rùa biển – Lê Xuân Ái cùng đại diện ban quản lý đến khu vực trên và xác định đây là trứng rùa biển nên di dời về bãi Bấc để ấp trứng theo quy trình kỹ thuật.

Ông Lê Vĩnh Thuận thông tin thêm, hiện tại, khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang thực hiện công trình nghiên cứu phục hồi và phát triển rùa biển bằng phương pháp chuyển vị. Hiện nay, ở bãi Bấc có 5 tổ ấp với 482 quả. Trong đó, có 450 quả được chuyển từ Côn Đảo (Vũng Tàu) về trước đó và 32 quả do rùa biển ở Cù Lao Chàm đẻ. Tất cả số trứng rùa biển trên đang được ấp theo quy trình kỹ thuật.

Cù Lao Chàm
Tổ trứng có tất cả 32 quả. Đây là trường hợp đầu tiên Quảng Nam phát hiện trứng rùa được đẻ dưới nước. Ảnh: LXA

Cũng theo ông Thuận, đặc tính sinh đẻ của rùa biển là thường chọn bãi cát hoang sơ, không có dấu vết của con người để đẻ trứng và thường lên đẻ trứng vào ban đêm hoặc rạng sáng.

Lần phát hiện trứng rùa đẻ dưới nước này chứng tỏ rùa không có bãi đẻ trên cạn nên buộc phải đẻ trứng dưới nước. Bên cạnh đó, rùa có đặc tính là nở ở đâu thì sau khi sinh trưởng, rùa thường quay lại chính nơi đó để đẻ trứng. Tuy nhiên, nếu phát hiện có dấu vết của con người ở đó thì rùa không đẻ trứng nơi đó nữa.

Lam Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.