Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước có nữ Thống đốc

Vương Hà Chung |

Với 444/445 đại biểu tham gia và tán thành (chiếm tổng số 92,12%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn 3 thành viên Chính phủ gồm Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Bộ KHCN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV, sáng nay (12.11), Quốc hội tiến hành các nội dung về công tác nhân sự.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tiếp đến, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, với 444/445 đại biểu tham gia và tán thành (chiếm tổng số 92,12%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn 3 thành viên Chính phủ.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ KHCN, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân sự được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ là ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM. Ông Huỳnh Thành Đạt 58 tuổi, quê huyện Mỏ Cày, Bến Tre là PGS.TS Vật lý. Ông Huỳnh Thành Đạt có nhiều năm công tác gắn bó với Đại học Quốc gia TP HCM.

Ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế, được giới thiệu làm Bộ trưởng Y tế. Ông Long, 54 tuổi, quê Nam Định, là tiến sĩ y học, trải qua nhiều cương vị tại Bộ Y tế trước khi làm Cục trưởng Phòng chống HIV/AIDS.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.Bà Nguyễn Thị Hồng 52 tuổi, quê Hà Nội, Thạc sỹ Kinh tế phát triển. Bà có gần 30 năm công tác ngành Ngân hàng. Bà được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 8.2014, bổ nhiệm lại vào tháng 8.2019.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Hồng đã trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

Trước đó, theo chương trình làm việc Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV, vào ngày 11.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ với ông Chu Ngọc Anh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ông Lê Minh Hưng.

Hai nhân sự này hiện đã giữ vị trí công tác khác, ông Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; còn ông Lê Minh Hưng là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm theo đề nghị trên, Thủ tướng đã trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự vào vị trí Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cũng tại phiên họp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với sự tán thành của 441 đại biểu (chiếm 91,49% tổng số đại biểu quốc hội).

Vương Hà Chung
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 2 nhân sự Chính phủ

Vương Hà Chung |

Chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ 2 nhân sự Chính phủ với tỷ lệ 95,02%.

Hôm nay, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm 2 nhân sự bằng phiếu kín

VƯƠNG HÀ CHUNG |

Dự kiến, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ 2 nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín vào chiều nay (11.11).

Tuần tới, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

Vương Trần |

Tuần tới, theo chương trình làm việc Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV sẽ tiếp tục các phiên chất vấn, trả lời chất vấn và tiến hành công tác nhân sự.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 2 nhân sự Chính phủ

Vương Hà Chung |

Chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ 2 nhân sự Chính phủ với tỷ lệ 95,02%.

Hôm nay, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm 2 nhân sự bằng phiếu kín

VƯƠNG HÀ CHUNG |

Dự kiến, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ 2 nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín vào chiều nay (11.11).

Tuần tới, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

Vương Trần |

Tuần tới, theo chương trình làm việc Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV sẽ tiếp tục các phiên chất vấn, trả lời chất vấn và tiến hành công tác nhân sự.