Lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Bhutan thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan Tashi Dorji là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Bhutan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (19.1.2012).

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, tối 10.5, đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia (Thượng viện) Vương quốc Bhutan do ông Tashi Dorji - Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan dẫn đầu đã tới Hà Nội, thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-14.5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đón đoàn tại sân bay Quốc tế Nội Bài có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ĐBQH thành phố Hà Nội;...

Tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Bhutan Tashi Dorji thăm Việt Nam lần này có ông Karma Tshering -  nghị sĩ, Hội đồng Quốc gia Bhutan; ông Chencho Tshering - Tổng thư ký, Hội đồng Quốc gia Bhutan; ông Namgay Pelzang - Thư ký Ủy ban, Hội đồng Quốc gia Bhutan; ông Chang Dawa Tshering - cán bộ Lễ tân, Bộ Ngoại giao.

Ông Tashi Dorji sinh ngày 3.10.1981 tại Wangdue Prodrang, Bhutan. Ông là Cử nhân Thương mại Trường Đại học North Bengal, Ấn Độ; Thạc sĩ chuyên ngành Quốc tế học tại Đại học Columbia, Mỹ.

Từ năm 2006 - 2007, ông là chuyên viên, Bộ Ngoại giao. Từ năm 2010 - 2012, ông là Tổng Giám đốc điều hành Công ty du lịch Bhutan Nyinzer Expeditions.

Từ năm 2013 - 2018, ông là Ủy viên Hội đồng Quốc gia Bhutan; Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Hội đồng Quốc gia Bhutan; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Hội đồng Quốc gia Bhutan.

Từ tháng 5.2018 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Chủ tịch Thượng viện) Bhutan.

Theo Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan là một trong số các nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 diễn ra tại chùa Tam Chúc, Hà Nam từ 12-14.5.

Theo website Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19.1.2012. Hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện nhân các dịp hiếu hỉ. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác còn nhiều hạn chế; hai nước ít có trao đổi đoàn.

Việt Nam đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Quốc hội Bhutan sau cuộc bầu cử thành công ngày 13.7.2013.

Kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Ngoại giao, Bhutan đã cử đoàn do Đặc phái viên Thủ tướng Vương quốc Bhutan Lyonpo Kinzang Dorji dẫn đầu thăm Việt Nam (28.2.2012 – 1.3.2012) nhằm thảo luận thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và những vấn đề cùng quan tâm.

Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Bhutan còn rất khiêm tốn. Kim ngạch thương mại song phương hai nước năm 2015 đạt 18 nghìn USD (Việt Nam xuất siêu chủ yếu các mặt hàng gỗ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, hàng hóa khác).

Hai nước thường phối hợp với nhau tại các diễn đàn đa phương. Bhutan ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Radio Regulations Board (RRB) thuộc Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) nhiệm kỳ 2015-2018.

Từ 12-14.10.2009, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đã dự Hội nghị quốc tế về "Duy trì và phát triển dân chủ tại Châu Á" ở Bhutan.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại lễ Vesak LHQ 2019: Khai mạc chuỗi các sự kiện văn hóa Phật giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Các sự kiện văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 gồm: Triển lãm văn hóa Phật giáo Việt Nam và Thế giới; Triển lãm ảnh tư liệu Phật giáo Việt Nam; Triển lãm tranh ảnh Phật giáo, hội chợ ẩm thực chay...

Ấn Độ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam với hoạt động tôn giáo toàn cầu

Hà Liên |

Phó Tổng thống Ấn Độ đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động tôn giáo toàn cầu nói chung và Phật giáo nói riêng đồng thời tin tưởng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ thành công tốt đẹp.

Phó Tổng thống Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc từ ngày 9-12.5. Ông Venkaiah Naidu sẽ là diễn giả chính của Đại lễ.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Đại lễ Vesak LHQ 2019: Khai mạc chuỗi các sự kiện văn hóa Phật giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Các sự kiện văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 gồm: Triển lãm văn hóa Phật giáo Việt Nam và Thế giới; Triển lãm ảnh tư liệu Phật giáo Việt Nam; Triển lãm tranh ảnh Phật giáo, hội chợ ẩm thực chay...

Ấn Độ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam với hoạt động tôn giáo toàn cầu

Hà Liên |

Phó Tổng thống Ấn Độ đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động tôn giáo toàn cầu nói chung và Phật giáo nói riêng đồng thời tin tưởng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ thành công tốt đẹp.

Phó Tổng thống Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc từ ngày 9-12.5. Ông Venkaiah Naidu sẽ là diễn giả chính của Đại lễ.