Làm rõ trách nhiệm gói tín dụng 120.000 tỉ chỉ giải ngân được 83 tỉ đồng

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) chia sẻ, một số chính sách như gói tín dụng 120.000 tỉ đồng là rất tốt, nhân văn nhưng đến nay việc giải ngân rất chậm (mới được 83 tỉ đồng).

Sáng nay 23.5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tiếp tục với phiên thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Theo đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (Đoàn Điện Biên), hiện nay trên thị trường bất động sản đang thiếu phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ, giá trung bình phù hợp với khả năng tài chính của người dân. Chính vì vậy chúng ta cần phải có phương án và kế hoạch để điều chỉnh cho hợp lý.

“Về nhà ở xã hội có nơi thì thừa, nơi thì thiếu. Gói tín dụng 120.000 tỉ cho nhà ở xã hội mới giải ngân được 83 tỉ đồng là rất thấp. Chính vì vậy, theo tôi cần phải làm rõ trách nhiệm các cơ quan có liên quan vì sao chính sách của chúng ta rất tốt, rất nhân văn, thế nhưng lại chậm được triển khai thực hiện, trong khi người dân rất mong mỏi, chờ đợi điều này” - bà Yên nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến vấn đề giá nhà ở và đất ở, thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ Hương (Đoàn Ninh Thuận) cho biết đây là vấn đề các cử tri rất quan tâm.

Theo bà Hương, báo cáo thẩm tra đã đánh giá cụ thể, hiện nay diễn ra tình trạng người có nhu cầu nhưng không thể mua do thủ tục phức tạp.

“Tôi đề nghị cần làm rõ thủ tục đó là thủ tục gì, vấn đề phức tạp cụ thể là gì, sớm có các giải pháp quyết liệt tháo gỡ” - bà Hương nói.

Bên cạnh đó, trình trạng đầu cơ, chênh lệch giá rất lớn giữa giá bán chủ đầu tư đăng ký với nhà nước và trên thực tế; có tình trạng lách luật trong đầu tư, mua bán nhà ở xã hội. Bà Hương đề nghị cần làm rõ tình trạng này để có biện pháp hạn chế.

Ngoài ra, vị đại biểu thống nhất với kiến nghị sớm nghiên cứu giải quyết nội dung báo cáo nêu về tốc độ tăng giá nhà chung cư, giá đất ở tại các thành phố lớn gấp rất nhiều lần so với tăng thu nhập khiến nhu cầu mua nhà ở của người lao động, nhất là công chức, viên chức trẻ không được đảm bảo.

Đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng nêu trên.

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Đại Thắng (Đoàn Hưng Yên) cho rằng, Việt Nam nằm trong top các nước có thu nhập trung bình cao, nhưng giá nhà chung cư, nhất là ở các thành phố lớn tăng cao đột biến.

Nguyên nhân là do nguồn cung khan hiếm, cơ cấu sản phẩm trên thị trường mất cân đối; các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, mất thanh khoản dòng tiền…

“Cần sớm có giải pháp đẩy mạnh nguồn cung, tháo gỡ, ổn định giá nhà chung cư, đặc biệt là nhà ở xã hội để người có thu nhập trung bình có thể tiếp cận được” - ông Thắng nói.

Bên cạnh đó, ông Thắng cũng cho rằng cần có giải pháp hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng đầu cơ vào đất đai, khiến nhiều người mong muốn nhưng không thể tiếp cận được nhà ở do giá quá cao.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất người mua nhà dưới 3,5 tỉ được tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỉ đồng

Tuyết Lan |

HoREA vừa có đề xuất tạo điều kiện tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho người mua nhà ở thương mại với giá từ 3,5 tỉ đồng/căn trở xuống (khoảng 35 triệu đồng/m2).

Nhiều lý do khiến gói 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội khó giải ngân

Trang Hà |

Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội.

Báo cáo Thủ tướng kết quả gói tín dụng 120.000 tỉ đồng trong tháng 11

PHẠM ĐÔNG |

Công điện yêu cầu khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11.2023 về kết quả triển khai thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết AVC Challenge Cup 2024

NHÓM PV |

Trưa 24.5, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đánh bại Kazakhstan 3-1 ở lượt trận thứ 3 bảng B, qua đó giành vé vào bán kết AVC Challenge Cup 2024 trước 1 vòng đấu.

Bức tranh trái chiều doanh nghiệp ngành logistics

Lục Giang |

Trong quý I/2024, nhiều doanh nghiệp ngành logistics tụt dốc, giảm mạnh lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng ấn tượng, tuy nhiên tại một số doanh nghiệp, khoản lãi này không đến từ mảng kinh doanh cốt lõi.

Cận cảnh vị trí 2 nút giao sẽ được Hà Nội lắp đặt camera phạt nguội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ lắp đặt camera phạt nguội, camera đo đếm lưu lượng, camera đo tốc độ tại 2 nút giao ở quận Cầu Giấy.

Vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở Trung Kính, người thân khóc trong tuyệt vọng trước cửa nhà tang lễ

Nhóm PV |

Không khí tang thương bao trùm, người thân hốt hoảng đến nhận dạng các nạn nhân và bật khóc trong tuyệt vọng... tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 Bộ Công An và Nhà tang lễ Cầu Giấy sau vụ cháy nhà trọ 3 tầng tại phố Trung Kính, Hà Nội.

41 cán bộ nhân viên Bệnh viện Da liễu Nghệ An bị nợ lương hơn 5 tháng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, do nguồn thu khó khăn, Bệnh viện Da liễu Nghệ An mới chỉ trả lương cho cán bộ, nhân viên đến tháng 10.2023, còn nợ lương hơn 5 tháng.

Đề xuất người mua nhà dưới 3,5 tỉ được tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỉ đồng

Tuyết Lan |

HoREA vừa có đề xuất tạo điều kiện tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho người mua nhà ở thương mại với giá từ 3,5 tỉ đồng/căn trở xuống (khoảng 35 triệu đồng/m2).

Nhiều lý do khiến gói 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội khó giải ngân

Trang Hà |

Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội.

Báo cáo Thủ tướng kết quả gói tín dụng 120.000 tỉ đồng trong tháng 11

PHẠM ĐÔNG |

Công điện yêu cầu khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11.2023 về kết quả triển khai thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.