Làm gì để đẩy lùi được “bệnh thích nịnh” của cán bộ, lãnh đạo?

HOA LÊ |

Phát biểu tại hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nêu lại ý kiến của nhiều bí thư tỉnh uỷ chỉ ra tình trạng: “Ta đang mắc bệnh nan y “rất thích nịnh”. Kiểm điểm, phê bình, tự phê bình chủ yếu là nịnh nên đồng chí mình không biết được khuyết điểm”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề làm thế nào để trị tận gốc căn bệnh này, đa số các chuyên gia cho rằng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ và thẳng thắn của những người đứng đầu với cơ quan, tổ chức.

Người đứng đầu phải thẳng thắn trao đổi

Thẳn thắn nêu rõ tình trạng hiện nay có hiện tượng nhân viên cấp dưới “nịnh” cấp trên, Nhà thơ Vương Anh (Thanh Hóa) nhận định, việc xu nịnh với cán bộ cấp trên có nhiều biểu hiện như có thể là giấu giếm bên trong hoặc thể hiện sự bao che, khen ngợi nhau dù thực tế còn nhiều vấn đề phải góp ý. Việc không thẳng thắn trao đổi, đánh giá tại các cơ quan, tổ chức sẽ phát sinh nhiều hệ lụy.

“Để đầy lùi được căn bệnh “nịnh” không thể làm ngày một ngày hai. Nó phải thay đổi từ trong nhận thức, tác phong từ người đứng đầu đến cấp dưới của cơ quan, tổ chức. Quan trọng nhất, người đứng đầu phải trung thực, trung thành, nói là làm chứ không đứng trên nghị quyết chung chung” - nhà thơ Vương Anh cho biết.

Đồng quan điểm trên, song Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Bửu (Ninh Thuận) đã thẳng thắn chỉ ra một thực tế, đó là nhiều cơ quan, tổ chức đều có Ban kiểm tra của Đảng theo dõi sâu sát và biết hiện tượng họp kiểm điểm có tinh thần xây dựng hay không. Tại nhiều tổ chức Đảng còn hiện tượng kiểm điểm, phê bình nhưng còn “nương tay” và chưa thẳng thắn. Điều này vô hình chung khiến cán bộ của mình đang không nhận thức chính xác ưu điểm và nhược điểm để thay đổi và phát triển.

Nịnh nọt của cấp dưới đối với cấp trên đều có “động cơ”?

Để đánh giá cán bộ một cách chuẩn xác, ông Lê Đình Sơn (Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Thanh Hóa) cho rằng vai trò, vị trí của người đứng đầu rất quan trọng. Người đứng đầu có thể phải “quán xuyến” và sẽ phát hiện ra vấn đề cấp dưới có thẳng thắn góp ý hay là bao che, xu nịnh.

Vốn là người đứng đầu sẽ dễ dàng nhận thức được việc cấp dưới nói thật, làm thật hay xu nịnh. Điều quan trọng ở đây người đứng đầu sẽ ứng xử ra sao, xử lý như thế nào để hạn chế tối đa được “thói quen”, tâm lý nịnh nọt và tiếp thu những ý kiến phản biện, góp ý của cán bộ để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Thông thường, tâm lý ưa nịnh của cấp trên và thói quen nịnh nọt của cấp dưới đều có “động cơ” nào đó. Người đứng đầu muốn có lãnh đạo đúng đắn thì nhận thức vấn đề phải chuẩn chỉnh, tiếp thu cả những ưu điểm cũng như khuyết điểm mà cấp dưới đề cập ra. Để đẩy lùi việc xu nịnh, người cấp trên thẳng thắn giáo dục, trao đổi cho cấp dưới hiểu được và nắm rõ tinh thần.

“Nếu việc xu nịnh diễn ra thường xuyên hơn, người đứng đầu có những biện pháp mạnh để đẩy lùi. Nhiều cơ quan có thể công khai, quán triệt việc tránh xu nịnh trong tổ chức, tuy nhiên phải thực hiện một cách khéo léo thì vừa mềm mỏng vừa mang tính răn đe” - ông Lê Đình Sơn cho biết thêm.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Cần đánh giá ưu, khuyết điểm người đứng đầu địa phương và bộ ngành

Theo VOV |

Sáng 6.2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng

L.HOA |

Đó là khẳng định của ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư tại lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng – lần thứ 2 năm 2017 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Lập tổ kiểm tra bí mật để phát hiện cán bộ bao che tội phạm

TX |

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của 2 Ban Chỉ đạo, ngày 29.1.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cần đánh giá ưu, khuyết điểm người đứng đầu địa phương và bộ ngành

Theo VOV |

Sáng 6.2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng

L.HOA |

Đó là khẳng định của ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư tại lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng – lần thứ 2 năm 2017 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Lập tổ kiểm tra bí mật để phát hiện cán bộ bao che tội phạm

TX |

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của 2 Ban Chỉ đạo, ngày 29.1.