Lạm dụng bảo hiểm y tế: Có trường hợp cắt tử cung rồi mà vẫn đi đẻ

Thùy Linh |

Vấn đề lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế tiếp tục làm "nóng" phiên họp toàn thể thứ 15 của Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội giải trình về thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập sáng nay (3.10).

Chậm thanh toán là do chưa thống nhất được

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chất vấn về cơ sở nào dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giao cho các địa phương mà năm sau lại giảm hơn năm trước, trong lúc đang mở rộng, phát triển y tế? Vì sao Bảo hiểm xã hội chậm thanh toán tiền bảo hiểm y tế cho các bệnh viện?

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội chất vấn: "Khi bệnh viện tự chủ, vấn đề bảo hiểm y tế vô cùng quan trọng. Vậy làm sao đảm bảo kinh phí khám chữa bệnh, đồng thời đảm bảo chống lạm dụng, thất thoát, lãng phí. Bảo hiểm Xã hội đã có hàng nghìn hợp đồng với các bệnh viện, về mặt chuyên môn có biện pháp gì ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế?"

Trả lời tại phiên họp, ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói: "Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm ứng 80% cho các cơ sở y tế, sau 5 ngày là tạm ứng đủ theo quý - 3 tháng liền. Về việc này, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành chỉ thị, rồi có hệ thống công nghệ thông tin theo dõi tỉnh nào tồn tiền trên tài khoản, để lâu sẽ bị phê bình. Việc tạm ứng, chúng tôi làm rất nghiêm túc".

Về tình trạng chậm thanh toán, theo ông Sơn, để quyết toán được phải thống nhất với nhau về nguyên nhân, số liệu quyết toán, chậm là nguyên nhân 2 phía. Có những bệnh viện chưa ký biên bản vượt trần vượt quý từ năm 2017.

"Đơn cử như Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, tồn dư 18 tỉ đồng chưa được thanh toán, lý do là khi chuyển cơ sở mới, bệnh viện tăng số lượt bệnh nhân, mức trần vượt bệnh nhân nằm trong tổng trần. Việc này theo quy định là bệnh viện thuyết minh, Bảo hiểm xã hội sẽ thẩm định. Tuy nhiên đến giờ, bệnh viện tỉnh chưa thuyết minh, không chịu thuyết minh thì chúng tôi có bị phê bình cũng không thể thanh toán được. Nếu cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán sẽ thành sai"- ông Sơn nói.

Ông Phạm Lương Sơn cũng khẳng định có nhiều bệnh viện chưa ký biên bản quyết toán. Tình trạng chậm này, thực tế là có, để giải quyết được giữa bệnh viện và Bảo hiểm xã hội phải quyết liệt hơn nữa mới có thể thống nhất.

Khó áp dụng luật hình sự để xử lý trục lợi bảo hiểm

Làm sao kiểm soát được phòng chống lạm dụng, ông Sơn cho rằng: "Kể cả khi đã ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, có quy định của luật hình sự, nhưng chúng tôi không thể đưa hết những trường hợp gian lận, lạm dụng vào hình sự được, vì phải thông tin, trao đổi giữa 2 đơn vị, chỉ những trường hợp vô lý thì chúng tôi từ chối thanh toán, nếu cứ từ chối và bệnh viện không đồng ý thì cứ báo cáo lên các cấp là chúng tôi chậm".

Ông Sơn khẳng định có tình trạng thu gom bệnh nhân xảy ra cả ở bệnh viện công lập, nhất là các bệnh viện y dược cổ truyền phục hồi chức năng, có tình trạng chia tách dịch vụ y tế  để trục lợi bảo hiểm là có thật...

"Thậm chí có trường hợp cắt tử cung rồi vẫn đi đẻ, hay 1 người mà mổ Phaco 3 mắt. Lúc chúng tôi kiểm tra, trao đổi thì họ bảo nhầm, xin lỗi, dữ liệu nhầm, chỉ có trường hợp cắt tử cung vẫn đẻ thì thừa nhận là chị cho em mượn thẻ để đi đẻ. Chẳng nhẽ "bỏ tù" cô em vì mượn thẻ của chị đi đẻ hay sao?..."- ông Sơn nói.

Còn về dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ông Sơn cho biết năm nào cũng cao hơn năm trước. Ví dụ năm 2018 là 91 nghìn tỉ, năm 2019 là 97 nghìn tỉ, năm sau dự tính là 102 nghìn tỉ, ở đâu đó có bệnh viện nào thấp hơn, là do vấn đề phân bổ kinh phí mà thôi.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

T.Linh |

Ngày 9.9.2019. Bộ Y tế ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo nằm im, dân không dám đến nhận

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) Nguyễn Văn Sơn ngày 3.9 đã chính thức đề nghị các cơ quan kiểm tra sự việc bất thường này. Trước đó, người dân phản ánh: Muốn nhận được thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo này, người dân phải nộp tiền vận động các loại quỹ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

T.Linh |

Ngày 9.9.2019. Bộ Y tế ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo nằm im, dân không dám đến nhận

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) Nguyễn Văn Sơn ngày 3.9 đã chính thức đề nghị các cơ quan kiểm tra sự việc bất thường này. Trước đó, người dân phản ánh: Muốn nhận được thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo này, người dân phải nộp tiền vận động các loại quỹ...