Lại nghi bắt cóc trẻ em, hàng trăm người dân vây một phụ nữ

Trần Tuấn |

Một phụ nữ đã bị hàng trăm người dân xã Quang Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) bao vây vì nghi bắt cóc trẻ em. Sự việc khiến hàng chục chiến sĩ công an phải có mặt rất đông để giải cứu, làm rõ.

Sáng nay 29.7, chị Thân Thị Giá đưa con trai Lương Khắc Thành (2 tuổi) và một người cháu khác đến nhà ông Thân Văn Kính (bố ruột chị, trú tại thôn Ban Long, xã Quang Lộc) nhờ trông hộ.

Tới khoảng 9h sáng, một phụ nữ được cho là người quen đã đến nhà ông Thân Văn Kính chơi. Lúc này, cháu Lương Khắc Thành và một cháu bé khác đang chơi ở đây. Ít phút sau, người phụ nữ đã bế cháu Thành đến nhà một người dân cùng thôn, cách nhà ông Kính khoảng 700m, ngồi chơi.

Khi chị Thân Thị Giá về nhà ông Kính, không thấy con trai mình đâu nên đã nhờ mọi người đổ xô đi tìm. Khoảng một giờ sau đó, họ tìm thấy cháu Thành cùng người phụ nữ lạ tại nhà bà Kiểm ở cùng thôn.

Cho rằng người phụ nữ này bắt cóc cháu Thành nên người dân tập trung về mỗi lúc một đông, yêu cầu người phụ nữ này giải thích sự việc.

Lúc 17h, công an đã đưa được người phụ nữ bị người dân bao vây về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ. Ảnh: CTV

Trước tình trạng người dân quá khích tập trung đến hàng trăm người, bao vây người phụ nữ lạ kia, Công an huyện Can Lộc đã phải điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến để bảo vệ, tránh việc phụ nữ kia bị đánh.

Nhờ tuyên truyền, vận động, cuối cùng, lúc 17h cùng ngày, công an đã đưa được người phụ nữ nghi vấn bắt cóc trẻ em bị người dân bao vây về trụ sở để làm rõ sự việc.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Tên trộm vặt bị mạng xã hội nhầm là bắt cóc trẻ em

Hưng Thơ |

Chiều 28.7, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng đột nhập vào nhà một người dân. Khi bị phát hiện, người dân nghi ngờ đối tượng này bắt cóc trẻ em nên vây ráp, thông tin này được người dân chia sẻ lên mạng xã hội với tần suất quá dày đặc, gây hoang mang dư luận.

Nghi bắt cóc trẻ em, 2 người phụ nữ bị đánh “thừa sống, thiếu chết”

Vương Trần |

Hai người phụ nữ bán tăm bị nghi liên quan đến bắt cóc trẻ con đã bị người dân hô hoán rồi bắt giữ, đánh đập “tơi tả”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Quảng Trị: Tên trộm vặt bị mạng xã hội nhầm là bắt cóc trẻ em

Hưng Thơ |

Chiều 28.7, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng đột nhập vào nhà một người dân. Khi bị phát hiện, người dân nghi ngờ đối tượng này bắt cóc trẻ em nên vây ráp, thông tin này được người dân chia sẻ lên mạng xã hội với tần suất quá dày đặc, gây hoang mang dư luận.

Nghi bắt cóc trẻ em, 2 người phụ nữ bị đánh “thừa sống, thiếu chết”

Vương Trần |

Hai người phụ nữ bán tăm bị nghi liên quan đến bắt cóc trẻ con đã bị người dân hô hoán rồi bắt giữ, đánh đập “tơi tả”.