Kỳ vọng tân Chủ tịch Hà Nội có kế sách rốt ráo cho các vấn đề “nóng” đô thị

Phạm Đông |

Các đại biểu rất mong muốn và kỳ vọng tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh sớm có kế sách, giải bài toán ùn tắc giao thông ở Thủ đô.

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Sáng 25.9, tại trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội, Kỳ họp thứ 16, HĐND TP Hà Nội khóa XV - Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự chính thức khai mạc.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, đúng quy định, đúng thẩm quyền, Kỳ họp thứ 16 HĐND TP đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Theo Chủ tịch HĐND TP, thực hiện quy định của Luật và các quy định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, của Chính phủ, tại Kỳ họp này, HĐND TP đã thực hiện việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Đức Chung và kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, đồng chí Chủ tịch UBND TP sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tựu đã đạt được để xây dựng tập thể lãnh đạo UBND TP đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành và phối hợp chặt chẽ với HĐND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan trong hệ thống chính trị của TP để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, các nhiệm vụ chính trị của TP” - Chủ tịch HĐND TP nói.

Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Chủ tịch HĐND TP cũng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, là trái tim của cả nước. Với vị trí, trọng trách hết sức quan trọng trong bất kỳ thời kỳ lịch sự nào, Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. Và trong mỗi bước đường đi của TP Hà Nội, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân cả nước luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ động viên để Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ.

Kỳ vọng Hà Nội phát triển đột phá và bền vững

Trao đổi với Lao Động, bà Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cho biết, tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh có rất nhiều lợi thế khi đã từng đảm nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, ông Chu Ngọc Anh sẽ có lợi thế về kinh nghiệm, am hiểu sâu rộng khi áp dụng công nghệ, thông tin cho sự phát triển của Thủ đô.

"Hà Nội cần được áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cao mới thúc đẩy, tạo đà cho sự phát triển. Điều này giúp Hà Nội phát triển đột phá và bền vững. Tôi tin và mong rằng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh sẽ giúp Hà Nội phát triển mạnh hơn nữa vì nhân dân. Chuyện áp dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tôi tin Hà Nội sẽ làm tốt" - bà An nói.

Theo bà An, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cần áp dụng đồng bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cải cách hành chính... thì Hà Nội sẽ có sự phát triển đột phá và bền vững. Tuy nhiên, trước mắt, Hà Nội cần sớm có kế sách giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông, quy hoạch... để tạo đà cho sự phát triển.

Bên cạnh đó, bà An cũng mong rằng ông Chu Ngọc Anh sẽ cống hiến vì dân, vì nước. Với những lời hứa của ông trong ngày nhậm chức thì hãy cố gắng thực hiện, giúp Hà Nội phát triển thì nhiệm kỳ sẽ thắng lợi. Khi ông Chu Ngọc Anh nói đi đôi với làm thì nhân dân Hà Nội sẽ ủng hộ một cách tối đa.

Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Còn ông Phạm Văn Hòa, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, từ trước đến nay, Hà Nội đã có những quy hoạch, hoạch định chiến lược về tầm nhìn cho sự phát triển. Điều còn lại hiện nay sẽ là chờ ông Chu Ngọc Anh cải cách, triển khai thực hiện.

Theo ông Hòa, việc triển khai và kế hoạch thực hiện khi nào làm, khi nào thực hiện thì cần phải rõ ràng, đúng tiến độ. Bản thân ông rất kỳ vọng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ quan tâm những vấn đề người dân đặt ra, người dân mong muốn.

"Lãnh đạo mới của TP Hà Nội cần rốt ráo thực hiện những vấn đề nóng được người dân quan tâm như ùn tắc giao thông, ngập úng, quy hoạch, cải cách hành chính... Đây là những vấn đề trong thời gian qua khiến người dân có nhiều bức xúc. Do đó, ông Chu Ngọc Anh cần có sự quan tâm, ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống, giúp người dân an tâm, tin tưởng" - ông Hòa chia sẻ.

Ông Hòa rất kỳ vọng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ tạo ra sức bật, sự đột phá cho sự phát triển đồng bộ các mặt như kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống... Hà Nội là trung tâm của cả nước nên được tất cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân kỳ vọng. Chính vì vậy, Hà Nội cần nhận thức rõ được vị trí, xác định mình là tấm gương, biểu mẫu... để các địa phương khác học tập, làm theo.

Bên cạnh đó, ông Hòa cũng tin tưởng tân Chủ tịch có sự quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của người dân. Từ đó hạn chế mức thấp nhất những thiếu sót, hạn chế mà người dân không mong muốn xảy ra. Để làm được điều này, lãnh đạo cần có kế hoạch cụ thể, sắp xếp công việc ưu tiên cần làm trước cho rõ ràng, rành mạch để tạo lòng tin, sức bật cho sự phát triển Thủ đô.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ông Chu Ngọc Anh nói gì khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội?

Phạm Đông |

Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, ông Chu Ngọc Anh đã có những chia sẻ khi nhận nhiệm vụ mới.

Ông Chu Ngọc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Phạm Đông |

Trong phiên họp bất thường sáng nay, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thống nhất bầu Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Phạm Đông |

Trong phiên họp HĐND TP Hà Nội sáng nay, các đại biểu tiến hành các bước bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, sau đó bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch TP.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Ông Chu Ngọc Anh nói gì khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội?

Phạm Đông |

Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, ông Chu Ngọc Anh đã có những chia sẻ khi nhận nhiệm vụ mới.

Ông Chu Ngọc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Phạm Đông |

Trong phiên họp bất thường sáng nay, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thống nhất bầu Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Phạm Đông |

Trong phiên họp HĐND TP Hà Nội sáng nay, các đại biểu tiến hành các bước bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, sau đó bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch TP.