Kỳ vọng sự đổi mới của Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ những mong muốn, kỳ vọng sự đổi mới của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dám nói thẳng, nói thật

Trao đổi với Lao Động bên lề Đại hội, đại biểu Trương Hán Minh, Ủy viên MTTQ Việt Nam TP.HCM kỳ vọng, nhiệm kỳ tới MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội của mình đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, qua đó những hành vi quan liêu, hách dịch, tham ô sẽ dần được loại bỏ.

"Tôi mong nhiệm kỳ mới các cán bộ làm công tác mặt trận phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của mình, dám nói thẳng, nói thật, chủ động phản ánh những việc làm sai của cán bộ để sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp, đó cũng là mong muốn, nguyện vọng của nhân dân", ông Minh nói.

Phải đi sâu, đi sát vào đời sống nhân dân

Đại biểu Xùng A Páo trao đổi với Lao Động bên lề Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hà
Đại biểu Xùng A Páo. Ảnh: Nguyễn Hà
Đại biểu Xùng A Páo - Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa trăn trở, nơi ông sinh sống thuộc vùng cao tỉnh Thanh Hóa, đây là huyện nghèo, người dân chủ yếu sinh sống nhờ nương rẫy nên dù không đói nhưng vẫn nghèo. Người dân khát khao hai vấn đề là đường và điện.

"Tôi kỳ vọng MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ tới sẽ mở thêm nhiều lớp bồi dưỡng cho mặt trận cấp cơ sở để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mặt trận. Nên tăng cường hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội trong đó cần nắm được tình hình thực tế, đi sâu sát vào đời sống nhân dân để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân", ông Páo nói.

Có giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

Bày tỏ ý kiến về Mặt trận nhiệm kỳ mới, PGS, TS Quách Sỹ Hùng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật (Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho rằng, qua 8 nhiệm kỳ, MTTQ đã có đủ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn để đưa ra các chương trình hành động thiết thực. Những Chương trình hành động này cũng là đòi hỏi của nhân dân.

PGS, TS Quách Sỹ Hùng. Ảnh: Thành Trung
PGS, TS Quách Sỹ Hùng. Ảnh: Thành Trung

"Tôi kỳ vọng công tác mặt trận sẽ nhận thức đúng đắn hơn, có nhiều giải pháp, biện pháp, nhiều phương thức lãnh đạo hiệu quả hơn, hiệu lực hơn, góp vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chân chính của nhân dân phải được đặt lên hàng đầu", PGS Hùng nói.

Đóng góp hiệu quả trong quá trình hội nhập

Trao đổi với Lao Động bên lề Đại hội, GS, TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nhiệm vụ của Mặt trận là giám sát, phản biện. "Trước tiên phải làm tốt công tác này", GS, TS Phạm Quang Minh nói.

GS,TS Phạm Quang Minh. Ảnh: Thành Trung
GS,TS Phạm Quang Minh. Ảnh: Thành Trung

Bày tỏ kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, GS Minh mong muốn, MTTQ phải xứng đáng là một tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Mặt trận phải tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chức năng của mình đấy là giám sát, phản biện, tạo sự đoàn kết, phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

"Ngoài ra, Mặt trận cũng phải có những đóng góp một cách hiệu quả, thực chất trong quá trình hội nhập của đất nước", GS Minh nói.

Thành Trung - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: "Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc, tại Hà Nội.

Những hình ảnh nổi bật ngày khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thủ tướng: "Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc, tại Hà Nội.

Những hình ảnh nổi bật ngày khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc.