Kỳ vọng bộ máy được kiện toàn tận tâm vì đất nước, vì nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Bên hành lang kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV ngày 20.7, các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ những kỳ vọng, tin tưởng đối với những nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV.

Công tâm, sáng suốt lựa chọn được bộ máy lãnh đạo nhà nước

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, Đại biểu Quốc hội khoá XV Đỗ Đức Duy (Đoàn Yên Bái) cho biết, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước.

"Chính vì vậy, tôi tin tưởng, các đại biểu sẽ công tâm, sáng suốt lựa chọn được bộ máy lãnh đạo có tài, đức, tận tâm vì đất nước, vì nhân dân" - ông Duy chia sẻ.

Cũng theo đại biểu Đỗ Đức Duy, để chuẩn bị cho kỳ họp này, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho kết luận những định hướng lớn về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2026, đặc biệt trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19.

Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, Đại biểu Quốc hội khoá XV trao đổi với báo chí. Ảnh Thế Công
Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, Đại biểu Quốc hội khoá XV trao đổi với báo chí. Ảnh Thế Công

Đại biểu Duy bày tỏ kỳ vọng rằng các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận dân chủ, khách quan, trên tinh thần những định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để quyết nghị thông qua các kế hoạch quan trọng này. Từ đó làm cơ sở cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

"Tôi ấn tượng về câu nói “Mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường” của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp. Tôi khẳng định sẽ mang hết những tâm tư nguyện vọng, của người dân địa phương, đơn vị vào nghị trường, đồng thời đóng góp thêm các thông tin giúp cho các cơ quan của Quốc hội những cơ sở để quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, đất nước" - ông Đỗ Đức Duy nói.

Kỳ vọng Quốc hội khóa XV đóng góp hữu hiệu cho sự phát triển của đất nước

Cùng trao đổi với PV, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho biết, cử tri đã bầu chọn ra những đại biểu Quốc hội khóa XV có chất lượng, đầy đủ hơn về thành phần mà số lượng đại biểu chuyên trách nhiều hơn, có trình độ năng lực, trách nhiệm ngày càng được nâng cao…

Từ đó cho thấy kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân trong thời điểm này đó chính là sự đóng góp hữu hiệu của Quốc hội cho sự phát triển của đất nước, nhất là công cuộc chống dịch COVID-19.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội. Ảnh Thế Công
Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội. Ảnh Thế Công

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, kế thừa nền tảng từ các nhiệm kỳ Quốc hội trước, đặc biệt là Quốc hội khóa XIV, xu thế của Quốc hội ngày càng gần dân, cởi mở, đổi mới trong cách thức tổ chức, giám sát. "Đó chính là những cơ sở cơ bản để chúng tôi có niềm tin các kỳ vọng của nhân dân đến Quốc hội sẽ đạt được trong nhiệm kỳ này", đại biểu Trí nói.

Kỳ họp thứ nhất được tổ chức vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc Quốc hội tổ chức kỳ họp tập trung là quyết tâm có tính trách nhiệm cao. Đây là kỳ họp đặc biệt, hầu hết các vấn đề đều được quyết định tại nghị trường, nhất là việc bầu nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước.

"Với vai trò là chuyên gia y tế, tôi hết sức yên tâm về công tác phòng chống dịch tại kỳ họp này. Điều đó được thể hiện ở việc tất cả các đại biểu Quốc hội được tiêm vắc xin, xét nghiệm Realtime PCR 2 lần, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K…. Ngoài ra, đội ngũ y tế cũng luôn sẵn sàng túc trực để chuẩn bị cho mọi tình huống" - ông Trí nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đề cử ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Nguyễn Hà |

Ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, tiếp tục được giới thiệu để bầu vào vị trí Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chiều nay, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

Vương Trần |

Chiều nay (20.7), ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội khoá XV sẽ tuyên thệ.

Công tác nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đề cử ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Nguyễn Hà |

Ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, tiếp tục được giới thiệu để bầu vào vị trí Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chiều nay, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

Vương Trần |

Chiều nay (20.7), ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội khoá XV sẽ tuyên thệ.

Công tác nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.