Kỳ vọng Báo Lao Động tạo nhiều dấu ấn, tiếp tục lan toả hoạt động Quốc hội

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn Báo Lao Động với vị thế, uy tín của một tờ báo có bề dày truyền thống tiếp tục lan tỏa thông tin hoạt động của Quốc hội tới đông đảo công nhân, người lao động và cử tri cả nước. 

Tập thể đoàn kết, nỗ lực vượt khó

Chiều nay (20.6), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội tới thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động bày tỏ sự vui mừng khi đón Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đoàn công tác đã tới thăm và chúc mừng Báo Lao Động.

 
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thăm và chúc mừng Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển đã giới thiệu tình hình hoạt động và kết quả của Báo Lao động trong thời gian qua. Báo Lao Động phát triển nhiều ấn phẩm, đa dạng các loại hình báo chí, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển báo chí đa phương tiện, với các loại hình như: Media, Podcast… được đông đảo bạn đọc đón nhận.

Các chỉ số của báo điện tử trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Báo nhận được nhiều bằng khen cấp tỉnh, bộ ngành cùng nhiều giải báo chí cấp quốc gia, giải bộ ngành và quốc tế. Về hoạt động xã hội, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội như xây cầu ở Cần Thơ, xây trường học ở Yên Bái, xây nhà tình nghĩa…, đặc biệt là vận động ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19.

“Tập thể Báo Lao Động trong thời gian qua đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các mục tiêu đề ra” - Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Lan tỏa thông tin hoạt động của Quốc hội tới công nhân, người lao động, cử tri cả nước

Tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Báo Lao Động nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường chúc mừng Báo Lao Động đã có những bước phát triển trong thời gian qua. Ông cũng gửi lời cảm ơn của Văn phòng Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội tới Báo Lao Động vì những đóng góp của Báo Lao Động trong thời gian qua đối với các hoạt động của Quốc hội. Báo Lao Động nhanh nhạy truyền tải thông tin, hoạt động, quyết sách của Quốc hội tới cử tri và nhân dân kịp thời.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn Báo Lao Động với vị thế, uy tín của một tờ báo có bề dày truyền thống tiếp tục nâng cao hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, có thêm nhiều bước phát triển mới. Đồng thời lan tỏa thông tin hoạt động của Quốc hội tới đông đảo công nhân, người lao động và cử tri cả nước.

Dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội gửi lời chúc mừng tới cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Lao Động nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Vương Trần - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lao Động là tờ báo trong nhóm báo chí chủ lực quốc gia

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Báo Lao Động là cơ quan báo chí trong nhóm cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia. Tờ báo có tác động, ảnh hưởng lớn tới bạn đọc, dư luận xã hội”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo Lao Động đoạt giải Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 16.6.2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí năm 2021 và Phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022”. Hai loạt bài của  Báo Lao Động đã đoạt giải trong cuộc thi này.

Hội báo toàn quốc 2022: Tôn vinh nền Báo chí cách mạng Việt Nam

Quốc Khánh - Linh An |

Ngày 13.4, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lao Động là tờ báo trong nhóm báo chí chủ lực quốc gia

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Báo Lao Động là cơ quan báo chí trong nhóm cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia. Tờ báo có tác động, ảnh hưởng lớn tới bạn đọc, dư luận xã hội”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo Lao Động đoạt giải Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 16.6.2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí năm 2021 và Phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022”. Hai loạt bài của  Báo Lao Động đã đoạt giải trong cuộc thi này.

Hội báo toàn quốc 2022: Tôn vinh nền Báo chí cách mạng Việt Nam

Quốc Khánh - Linh An |

Ngày 13.4, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn".