Kỷ niệm 60 Năm ngày thành lập Ban An ninh Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 20.4, Công an TP.Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban An ninh Cần Thơ (20.4.1961 - 20.4.2022).

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và hơn 200 đại biểu nguyên lãnh đạo Công an Cần Thơ qua các thời kỳ, Ban liên lạc An ninh Cần Thơ trong kháng chiến, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố đến tham dự chương trình.

Tại buổi họp mặt, Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Cục 5, nguyên Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đọc diễn văn ôn lại truyền thống 60 năm của Ban An ninh Cần Thơ trong kháng chiến.

Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Cục 5 đọc diễn văn.
Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Cục 5 đọc diễn văn.

Ban An ninh tỉnh Cần Thơ được thành lập 20.4.1961, thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và làm nòng cốt phong trào quần chúng, đấu tranh đánh bại âm mưu và các thủ đoạn hoạt động tình báo, gián điệp của Mỹ - Ngụy và bọn phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ vùng căn cứ, vùng giải phóng, bảo vệ lực lượng cách mạng và phong trào đấu tranh của quần chúng.

Đặc biệt, Ban An ninh còn đóng góp vào thắng lợi của chuyên án CM12, bắt đầu từ tháng 9.1981 và kết thúc vào ngày 9.9.1984. Đây là một trong những chuyên án chống gián điệp xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam lớn nhất của lực lượng phản gián Công an nhân dân.

Với những chiến công xuất sắc, lực lượng an ninh Cần Thơ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho 12 tập thể và 9 cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu.
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ các bậc lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong đó có cán bộ, chiến sĩ an ninh Cần Thơ đã đồng cam cộng khổ, chung sức, đồng lòng, làm nên những chiến công oanh liệt, viết nên những trang sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của Công an TP.Cần Thơ.   

Phó Chủ tịch thành phố mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Cần Thơ tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước tiếp tục xây dựng lực lượng Công an TP.Cần Thơ tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường, đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tạo điều kiện để người dân phát huy cao nhất quyền công dân, quyền làm chủ trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực, trách nhiệm với nhân dân…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ Công TP.Cần Thơ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân TP. Cần Thơ.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Làm giả giấy tờ đất chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 20.4, Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) đã khởi tố bị can Bùi Thị Thúy Loan (sinh năm 1981, xã Trường Long, huyện Phong Điền) về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vỉa hè kè sông Cần Thơ bị sụt lún, gây tâm lý bất an cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Một số đoạn vỉa hè kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bị nứt, sụt lún, thậm chí là hố lớn,... gây tâm lý bất an cho người dân sinh sống ven tuyến kè này.

Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thi thời trang tái chế bảo vệ môi trường

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 20.4, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Hội thi “Thời trang tái chế DNC 2022” với mục đích tuyên truyền giải pháp bảo vệ môi trường...

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Cần Thơ: Làm giả giấy tờ đất chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 20.4, Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) đã khởi tố bị can Bùi Thị Thúy Loan (sinh năm 1981, xã Trường Long, huyện Phong Điền) về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vỉa hè kè sông Cần Thơ bị sụt lún, gây tâm lý bất an cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Một số đoạn vỉa hè kè sông Cần Thơ (thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bị nứt, sụt lún, thậm chí là hố lớn,... gây tâm lý bất an cho người dân sinh sống ven tuyến kè này.

Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thi thời trang tái chế bảo vệ môi trường

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 20.4, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Hội thi “Thời trang tái chế DNC 2022” với mục đích tuyên truyền giải pháp bảo vệ môi trường...