Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà

Mai Chi |

Tối ngày 31.3, tại khu vực quảng trường thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải), TP. Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà (31.3.959 – 31.3.2019) và kỉ niệm 60 năm truyền thống ngành thủy sản Việt Nam; Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh cùng đại diện lãnh đạo các Bộ ngành, lãnh đạo TP. Hải Phòng, đông đảo người dân và hàng ngàn du khách đã tham dự lễ hội.

Nhiều người dân Cát Bà đến xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa trong lễ hội làng cá
Nhiều người dân Cát Bà đến xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa trong lễ hội làng cá.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Lễ hội làng cá năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như: Lễ ra quân của ngành thủy sản đánh bắt vụ cá Nam và phát động phong trào toàn dân bảo vệ, nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản; Triển lãm ảnh đẹp về du lịch Hải Phòng, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới tại đảo Cát Bà; Hội trại “Cát Hải – 60 năm làm theo lời Bác”, giải đua thuyền rồng Cát Hải mở rộng và giải bóng chuyền bãi biển nữ. Chương trình nghệ thuật được giàn dựng công phu...

Chủ tịch TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết: Năm 2018 là năm Hải Phòng tiếp tục có tốc độ tăng trưởng đột phá, trong đó thu hút khách du lịch đạt gần 8 triệu lượt khách, tăng hơn 16% so với năm trước; khách nước ngoài đạt gần 860 nghìn lượt khách, chiếm 11% và tăng gần 8% so với năm trước; Khai thác thủy sản đạt trên 95 nghìn tấn, tăng gần 20% so với năm trước; nuôi trồng thủy sản đạt trên 67.000 tấn.

Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng xem chương trình biểu diễn trong lễ hội
Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng xem chương trình biểu diễn trong lễ hội.

Cùng với sự phát triển chung của thành phố, huyện đảo Cát Hải là địa phương có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững: Tổng giá trị sản xuất tăng 16% so với năm 2017; Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017.

Trong Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu phát triển Hải Phòng sẽ là một trong những trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cầu nghề cá của cả khu vực phía Bắc; phát triển Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xem xét xây dựng nhà máy đốt rác phát điện

Linh Phạm |

Thành phố Hải Phòng có kế hoạch phối hợp với Tập đoàn Geleximco để xây dựng nhà máy đốt rác phát điện, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường

Nhiều khúc mắc trong thu hồi đất trường chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sau một ngày xét xử, đến tận 20h ngày 26.3, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên bác toàn bộ các nội dung khởi kiện của các cựu giáo chức trường THPT Trần Phú - khiếu kiện về việc thu hồi đất và cưỡng chế của TP.Hải Phòng, quận Ngô Quyền đối với diện tích đất ở số 12 Trần Phú, Hải Phòng.

Hải Phòng bốc thăm và công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học tới

H.Hoan |

Vào lúc 16h30 ngày 26.3, Sở Giáo dục và đào tạo TP Hải Phòng đã tổ chức bốc thăm môn thi thứ 4 kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hải Phòng xem xét xây dựng nhà máy đốt rác phát điện

Linh Phạm |

Thành phố Hải Phòng có kế hoạch phối hợp với Tập đoàn Geleximco để xây dựng nhà máy đốt rác phát điện, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường

Nhiều khúc mắc trong thu hồi đất trường chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sau một ngày xét xử, đến tận 20h ngày 26.3, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên bác toàn bộ các nội dung khởi kiện của các cựu giáo chức trường THPT Trần Phú - khiếu kiện về việc thu hồi đất và cưỡng chế của TP.Hải Phòng, quận Ngô Quyền đối với diện tích đất ở số 12 Trần Phú, Hải Phòng.

Hải Phòng bốc thăm và công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học tới

H.Hoan |

Vào lúc 16h30 ngày 26.3, Sở Giáo dục và đào tạo TP Hải Phòng đã tổ chức bốc thăm môn thi thứ 4 kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.