Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh vị Anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi tại Việt Nam

Lê Quang Vinh |

Tối 2.10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nước Cộng hòa Ấn Độ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của nhà lãnh đạo, vị Anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ Mahatma Gandhi (1869 - 1948).

Mahatma Gandhi nguyên tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi, sinh ngày 2.10.1869. Ông đã dẫn dắt cuộc kháng chiến của nhân dân Ấn Độ giành độc lập, thoát khỏi sự cai trị của thực dân Anh. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối mọi hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao.

Nguyên lý phi bạo lực được Mahatma Gandhi đề xướng đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bằng hòa bình và phi bạo lực ở trong nước và quốc tế cho đến ngày nay. Từ năm 1918, ông là người đứng đầu Đảng Quốc dân Đại hội Ấn Độ. Ngày sinh của ông (2.10) là ngày lễ quốc gia của Ấn Độ. Vào năm 2007, ngày sinh của nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi đã được Liên Hiệp Quốc ra Nghị quyết là Ngày Quốc tế Phi bạo lực.

Dự lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi tại Hà Nội có: Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish cùng đại diện cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam, ông Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thảo - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam...

Trước đó, hướng tới kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của ông, bức tượng nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi (chất liệu đồng, do nhà điêu khắc Ram Vsutar thực hiện vào tháng 8.2014), đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, đã được khánh thành vào ngày 27.8.2018. Tại sự kiện này, bà Sushma Swaraj - Ngoại trưởng Ấn Độ - cùng các vị khách đã thực hiện nghi lễ rắc hoa trước bức tượng nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam: Đối tác tiềm năng của Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

VÂN ANH thực hiện |

Chuyên gia Carl Thayer - Giáo sư danh dự (Học viện Quốc phòng Australia - ảnh) - nhận định, Việt Nam được xác định là một đối tác tiềm năng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Việt Nam - Ấn Độ nhất trí tiếp tục hợp tác lâu dài về dầu khí

Vân Anh |

Việt Nam và Ấn Độ nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác lâu dài trên lĩnh vực dầu khí, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác ở nước thứ ba.

Phóng viên Lao Động đoạt bằng danh dự Ấn Độ

P.V |

Tác phẩm ảnh đơn “Đi tìm câu trả lời” của Việt Văn - phóng viên Báo Lao Động đã đoạt bằng danh dự (Honorable mention) trong cuộc thi ảnh quốc tế Eyewin của Ấn Độ vừa công bố kết quả 23.7.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Việt Nam: Đối tác tiềm năng của Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

VÂN ANH thực hiện |

Chuyên gia Carl Thayer - Giáo sư danh dự (Học viện Quốc phòng Australia - ảnh) - nhận định, Việt Nam được xác định là một đối tác tiềm năng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Việt Nam - Ấn Độ nhất trí tiếp tục hợp tác lâu dài về dầu khí

Vân Anh |

Việt Nam và Ấn Độ nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác lâu dài trên lĩnh vực dầu khí, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác ở nước thứ ba.

Phóng viên Lao Động đoạt bằng danh dự Ấn Độ

P.V |

Tác phẩm ảnh đơn “Đi tìm câu trả lời” của Việt Văn - phóng viên Báo Lao Động đã đoạt bằng danh dự (Honorable mention) trong cuộc thi ảnh quốc tế Eyewin của Ấn Độ vừa công bố kết quả 23.7.