Kỷ luật hơn 200 đảng viên vi phạm ở TPHCM 6 tháng đầu năm 2018

M.Q |

201 đảng viên ở TPHCM bị thi hành kỷ luật trong 6 tháng đầu năm 2018 vì thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ngày 23.7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và các cấp ủy cùng cấp kiểm tra đối với 598 tổ chức đảng và 605 đảng viên. Cùng với đó, giám sát đối với 391 tổ chức đảng và 425 đảng viên.

Kết quả, cấp ủy các cấp đã yêu cầu 103 tổ chức đảng và 179 đảng viên chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Ngoài ra, UBKT Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng. Ban Thường vụ Quận ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng.

Cùng với đó có 201 đảng viên bị thi hành kỷ luật, gồm 154 trường hợp bị khiển trách, 37 trường hợp bị cảnh cáo, 5 trường hợp bị cách chức và 5 trường hợp bị khai trừ đảng.

Vi phạm chủ yếu được xác định là thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ; quản lý nhà nước về đất đai; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành…

Ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, trong thời gian tới, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp tiếp tục tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến các vụ việc dư luận quan tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm đã tập trung xem xét, xử lý các vụ việc nhạy cảm, gây bức xúc trong xã hội, nhân dân thành phố. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, trong đó có nhiều người là cấp ủy viên các cấp.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cấp ủy các cấp cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là việc thực hiện bảy chương trình đột phá.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị phải rà soát, điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng giảm các đoàn kiểm tra, giám sát diện rộng, chọn vài vấn đề quan trọng, liên quan đến thực hiện các chương trình đột phá và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước để tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến rõ nét tại một số địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu theo dõi các thông tin trên báo chí, phân công người theo dõi rà soát, nắm bắt thông tin và có lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Mạnh tay xử lý nạn taxi dỏm tại TPHCM

M.Q |

Trước tình trạng xe taxi nhái nhãn hiệu, chặt chém, móc túi hành khách, lực lượng Thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT TPHCM) đang tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý trên địa bàn TPHCM.

TPHCM: Áp dụng cơ chế đặc thù di dời nhà ven kênh rạch

M.Q |

UBND quận 8 vừa đề xuất UBND TPHCM cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng có lợi cho người dân nhằm tạo thuận lợi trong việc di dời, giải tỏa phục vụ dự án; đồng thời, cải thiện đời sống của người dân sau khi giải tỏa.

TPHCM rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Báo Chương |

Thời gian cấp phép xây dựng giảm từ 122 ngày xuống 42 ngày nhờ cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép của Sở Xây dựng. 

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Mạnh tay xử lý nạn taxi dỏm tại TPHCM

M.Q |

Trước tình trạng xe taxi nhái nhãn hiệu, chặt chém, móc túi hành khách, lực lượng Thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT TPHCM) đang tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý trên địa bàn TPHCM.

TPHCM: Áp dụng cơ chế đặc thù di dời nhà ven kênh rạch

M.Q |

UBND quận 8 vừa đề xuất UBND TPHCM cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng có lợi cho người dân nhằm tạo thuận lợi trong việc di dời, giải tỏa phục vụ dự án; đồng thời, cải thiện đời sống của người dân sau khi giải tỏa.

TPHCM rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Báo Chương |

Thời gian cấp phép xây dựng giảm từ 122 ngày xuống 42 ngày nhờ cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép của Sở Xây dựng.