Kỷ luật cán bộ vi phạm: Không có ngoại lệ dù bất cứ ai, dù cương vị nào

Vương Trần |

“Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện công tác kỷ luật cán bộ có sai phạm của Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào nếu có sai phạm đều bị xử lý” – ông Vũ Mão nhận định.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Vũ Mão – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương có phiên họp thường xuyên để xem xét công tác kiểm tra, công tác kỷ luật Đảng trong thời gian vừa qua có nhiều kết quả và có nhiều tác dụng tốt. Nhiều cán bộ, lãnh đạo có sai phạm đã bị đưa ra kỷ luật được nhân dân rất đồng tình.

“Những sai lầm, khuyết điểm làm hại tới tiền của nhân dân, thanh danh của Đảng phải thi hành kỷ luật là điều rất đúng đắn” – ông Vũ Mão nói.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, trong kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh về những vi phạm, khuyết điểm liên quan kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét và đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật với ông Triệu Tài Vinh là phù hợp với các quy định của Đảng, quy định của pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nêu ra việc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án TISCO II.

“Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện công tác kỷ luật cán bộ có sai phạm của Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào nếu có sai phạm đều bị xử lý” – ông Mão nói.

Khi được hỏi về câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng "Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp", ông Vũ Mão cho rằng, Nghị quyết Trung ương cũng chỉ rõ là phải tăng cường kiểm soát quyền lực.

“Quyền lực nằm trong tay của những người có chức quyền và nếu quyền lực này được sử dụng một cách tùy tiện, một cách vô nguyên tắc sẽ dẫn tới những khuyết điểm rất lớn. Do đó việc xây dựng một cơ chế, hệ thống kiểm soát quyền lực là rất quan trọng” – ông Mão nhấn mạnh và cho rằng cần nghiên cứu, thảo luận về vấn đề này hơn.

Theo nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đảng lãnh đạo toàn diện, cao nhất thì chính trong cơ quan Đảng phải kiểm soát quyền lực có hiệu quả nhất.

Thứ hai là ở đâu có quyền lực thì cần có cơ chế kiểm soát quyền lực cho tốt. Từ những khuyết điểm của những người có quyền lực trong Đảng cần rút ra những bài học vì sao lại như vậy và đưa ra được cơ chế kiểm soát quyền lực, để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quá trình công tác của ông Triệu Tài Vinh trước khi bị đề nghị kỷ luật

Mai Hường |

Ông Triệu Tài Vinh (51 tuổi, Hà Giang) từng giữ nhiều cương vị chủ chốt của tỉnh Hà Giang trước khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật chiều nay 9.12.

Vì sao ông Hoàng Trung Hải bị xem xét kỷ luật?

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án TISCO II.

Đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh về những vi phạm, khuyết điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quá trình công tác của ông Triệu Tài Vinh trước khi bị đề nghị kỷ luật

Mai Hường |

Ông Triệu Tài Vinh (51 tuổi, Hà Giang) từng giữ nhiều cương vị chủ chốt của tỉnh Hà Giang trước khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật chiều nay 9.12.

Vì sao ông Hoàng Trung Hải bị xem xét kỷ luật?

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án TISCO II.

Đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh về những vi phạm, khuyết điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.