Ký kết hợp tác về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ năm 2000 đến nay, Đội K92 (Kiên Giang) đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 2.060 hài cốt liệt sĩ, riêng địa bàn tỉnh Kampot đã tìm kiếm, quy tập được 1.657 hài cốt liệt sĩ.

Sáng 22.12, tại cột mốc 314, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), Đoàn cán bộ Ban Chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ bàn giao biên bản ký kết hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Đoàn do đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn kí kết với các tỉnh Koh Kong, Preah Shihanuok, Kam Pốt, Kép thuộc Vương quốc Campuchia giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022).

Theo biên bản thỏa thuận, Ban Chuyên trách các tỉnh Koh Kong, Preah Shihanuok, Kam Pốt, Kép thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục chỉ đạo cho các lực lượng làm nhiệm vụ và tăng cường công tác tuyên truyền đến các cấp chính quyền và nhân dân địa phương thông suốt Hiệp định mà Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia đã ký. Phía nước bạn cũng vận động cán bộ và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, thông báo thông tin phần mộ, hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại các địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đội K92, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang làm tốt nhiệm vụ được giao trên các địa bàn.

Từ khi thực hiện Hiệp định giữa hai Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ký ngày 28.8.2000 tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đến nay, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 2.060 hài cốt liệt sĩ. Riêng địa bàn tỉnh Kampot đã tìm kiếm, quy tập được 1.657 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi ký kết, đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết đạt được kết quả trên là có sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh bạn trong việc giữ gìn chăm sóc mộ, thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ giúp đỡ Đội K92 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được hồi hương về an táng tại quê nhà. Đặc biệt, mặc dù thời gian qua tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các tỉnh thuộc nước bạn vẫn tạo mọi điều kiện giúp đỡ Đội K92 thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang đã trao tặng bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị Vương quốc Campuchia có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020. Ban chuyên trách tỉnh Kiên Giang cũng đã trao khoản kinh phí hỗ trợ 52.000 USD của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách các tỉnh Koh Kong, Preah Shihanuok, Kam Pốt, Kép thuộc Vương quốc Campuchia trong công tác thu thập thông tin về phần mộ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, ban, ngành cũng đã trao tặng quà cho Ban Chuyên trách, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tiểu khu Quân sự và các cơ quan, ban, ngành các tỉnh Koh Kong, Preah Shihanuok, Kam Pốt, Kép thuộc Vương quốc Campuchia.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đưa 14 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ giữa lòng đất mẹ

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ khi thi công cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Thông tin từ Phòng LĐTBXH huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ngày 6.4 cho biết, huyện vừa cải táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình thi công dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận qua địa bàn huyện Tân Phước.

Kiên Giang: Tích cực thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Từ ngày 5.3.2021, Đội K92 Kiên Giang đã trú quân và thực hiện nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Thuận (trước đây là trại giam An Phước, thuộc đặc khu An Phước, trên nền đất cũ địa chủ Ban Biện Phú).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đưa 14 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ giữa lòng đất mẹ

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ khi thi công cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Thông tin từ Phòng LĐTBXH huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ngày 6.4 cho biết, huyện vừa cải táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình thi công dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận qua địa bàn huyện Tân Phước.

Kiên Giang: Tích cực thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Từ ngày 5.3.2021, Đội K92 Kiên Giang đã trú quân và thực hiện nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Thuận (trước đây là trại giam An Phước, thuộc đặc khu An Phước, trên nền đất cũ địa chủ Ban Biện Phú).