Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV: Dành 3 ngày chất vấn các bộ trưởng

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 là 19 ngày.

Ngày 16.4, tiếp tục phiên họp thứ 33, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 là 19 ngày.

Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20.5 và bế mạc vào ngày 13.6 tới đây. Trong đó, Quốc hội dự kiến dành 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, dự kiến nội dung kỳ họp có sự điều chỉnh. Cụ thể, bổ sung vào chương trình 4 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, có 3 dự án luật được đề nghị rút khỏi chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu thực hiện xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về một số nội dung quan trọng, còn ý kiến khác nhau để tiết kiệm thời gian, nâng cao trách nhiệm của đại biểu trong việc thể hiện chính kiến, có kết quả kịp thời cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo.

Nội dung và các phương án xin ý kiến sẽ được gửi đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu trước khi thể hiện chính kiến thông qua hệ thống điện tử.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, tại kỳ họp 6 – kỳ họp giữa nhiệm kỳ đã thực hiện chất vấn tất cả các lĩnh vực, các bộ trưởng đều phải đăng đàn trả lời là “rất cần thiết, rất hay”. Tuy nhiên, kỳ họp 7 không cần thiết phải chất vấn lại tất cả các lĩnh vực.

“Tôi nghĩ nên quay trở lại việc gợi ý một số chuyên đề để một số bộ trưởng trả lời. Thời gian chất vấn cũng nên rút ngắn ít nhất nửa ngày”, bà Phóng nêu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, ở các nước chất vấn thường xuyên, mỗi tuần có hai ngày chất vấn, mỗi phiên chất vấn hai giờ đồng hồ và bộ trưởng phải có mặt để trả lời các vấn đề được hỏi.

“Chúng ta vừa rồi làm cử tri khen, cử tri nói nên làm như thế, đại biểu thích hỏi gì thì hỏi, nhưng chúng ta chỉ làm phiên giữa nhiệm kỳ thôi”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chung quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, kỳ họp 7 nên quay trở lại chất vấn như bình thường.

“Lần trước chúng ta làm rất hay, nhưng nhiều bộ trưởng cũng tâm tư nói nếu cứ tiếp tục làm thế này thì lần trước chúng tôi bị chất vấn, lần này lại tiếp tục để kiểm tra việc thực hiện lần trước. Vậy có những bộ trưởng chưa chất vấn thì hầu như không phải trả lời”.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu QH: Xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường gây bức xúc

VƯƠNG TRẦN |

Chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em được nhiều đại biểu thống nhất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: Phải giải quyết thấu đáo các vụ việc của dân

B.T.S |

Sáng 13.4, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về 5 vụ việc có đơn thư kéo dài, nhiều lần đề nghị tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội.

Phòng chống tác hại bia rượu: Đại biểu QH đề xuất cần mạnh tay hơn nữa

VƯƠNG TRẦN |

Có rất nhiều con số về tác hại của bia rượu được đưa ra trong buổi thảo luận dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, những quy định mạnh tay trong dự luật là cần thiết và phải mạnh tay hơn nữa.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Đại biểu QH: Xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường gây bức xúc

VƯƠNG TRẦN |

Chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em được nhiều đại biểu thống nhất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: Phải giải quyết thấu đáo các vụ việc của dân

B.T.S |

Sáng 13.4, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về 5 vụ việc có đơn thư kéo dài, nhiều lần đề nghị tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội.

Phòng chống tác hại bia rượu: Đại biểu QH đề xuất cần mạnh tay hơn nữa

VƯƠNG TRẦN |

Có rất nhiều con số về tác hại của bia rượu được đưa ra trong buổi thảo luận dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, những quy định mạnh tay trong dự luật là cần thiết và phải mạnh tay hơn nữa.