Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV sẽ họp trực tuyến kết hợp trực tiếp

Phạm Đông |

Qua 2 phiên thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản thống nhất tổ chức kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV theo phương thức họp trực tuyến kết hợp họp trực tiếp.

Sáng 11.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp này sẽ cho ý kiến vào các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Trong đó, nội dung nổi bật là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần cuối cùng về chương trình, thời gian, phương thức tổ chức kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chỉ còn 9 ngày nữa sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Qua 2 phiên thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản thống nhất tổ chức kỳ họp theo phương thức họp trực tuyến kết hợp họp trực tiếp. Giữa hai đợt họp sẽ có ngày nghỉ để các Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan của Quốc hội hoàn tất các dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua.

“Trường hợp có một số nội dung cấp bách, cần thiết chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có thể báo cáo Quốc hội tổ chức kỳ họp chuyên đề ngắn theo hình thức trực tuyến trong năm nay”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Đồng thời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận thống nhất về đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV và việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang khẩn trương xây dựng đề án đổi mới, hoàn thiện bổ sung các quy định, nội quy của kỳ họp, dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba. Tuy nhiên do chúng ta tổ chức họp trực tuyến nên một số nội dung cần phải áp dụng ngay, như vấn đề chia tổ thảo luận, biểu quyết trực tuyến... cần phải được báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định, cho áp dụng ngay tại kỳ họp thứ hai”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, kỹ lưỡng, vào cuộc từ sớm, từ xa, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình để trình bày tại phiên họp.

Người đứng đầu Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của mình phát biểu thảo luận sâu sắc để phiên họp đạt chất lượng cao nhất với thời gian ngắn nhất, là tiền đề để tổ chức thành công, rút ngắn thời gian kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ ưu tiên nguồn lực vaccine COVID-19 cho Hải Phòng

Đặng Luân |

Chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, sáng 9.10, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các xã, thị trấn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Quốc hội luôn đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, Quốc hội đều đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp...

Chủ tịch Quốc hội chủ trì làm việc trực tuyến với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Phạm Đông |

Theo đề nghị của ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN vào sáng 30.9.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ ưu tiên nguồn lực vaccine COVID-19 cho Hải Phòng

Đặng Luân |

Chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, sáng 9.10, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các xã, thị trấn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Quốc hội luôn đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, Quốc hội đều đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp...

Chủ tịch Quốc hội chủ trì làm việc trực tuyến với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Phạm Đông |

Theo đề nghị của ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN vào sáng 30.9.