Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, kiện toàn công tác nhân sự

Phạm Đông |

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội vừa có thông tin về kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố khóa XV.

Sáng 3.12, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố khóa XV. Kỳ họp khai mạc lúc 8h ngày 7.12 tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội, số 79 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo công tác thực hiện trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Cụ thể, xem xét về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động của HĐND thành phố; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; công tác xét xử của Tòa án nhân dân thành phố; công tác kiểm sát của VKSND thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND thành phố…

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến xem xét, thông qua 6 nghị quyết thường kỳ, 9 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, nhiều nghị quyết chuyên đề được cử tri quan tâm như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; 6 nội dung, định mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố...

HĐND thành phố cũng sẽ thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở ngày làm việc thứ hai (8.12), tập trung vào công tác quản lý cát, sỏi lòng sông; việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố. Ngoài ra, HĐND thành phố cũng chất vấn bằng văn bản các nội dung dân sinh bức xúc mà cử tri quan tâm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, năm 2020, trong điều kiện cả nước đối diện với đại dịch COVID-19, Hà Nội đã quyết liệt thực hiện “nhiệm vụ kép”, qua đó đạt được những kết quả rất tích cực. Nổi bật là tăng trưởng đạt 3,94%, tuy không đạt kế hoạch nhưng so với cả nước gấp 1,5 lần mức tăng trưởng chung; thu ngân sách ước đạt 279 nghìn tỷ đồng, đạt 100,2% so với chỉ tiêu được giao.

Cùng với đó, thành phố đã bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn, an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đáng chú ý, Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; sau Đại hội, đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trao đổi về kỳ họp thứ mười tám, ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sớm thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, kiện toàn công tác nhân sự theo Đề án của Thành ủy sau Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, trong đó sẽ bầu Chủ tịch HĐND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và thành viên UBND thành phố.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sẽ thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành

Phạm Đông |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ tại UBND các tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Nam, Kiên Giang,... cùng một số Bộ.

Bí thư Hà Nội: Phải tránh tình trạng “thành phố thì mở, xuống sở thì thắt”

Phạm Đông |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, “lời nói đi đôi với việc làm”, tránh tình trạng “thành phố thì mở, xuống sở thì thắt”, cùng chung tay tạo ra động lực đưa huyện Đông Anh “cất cánh”, phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Kỳ họp 15 HĐND thành phố Hà Nội sẽ thông qua những nội dung nào quan trọng?

Nguyễn Hà |

Ngày mai (6.7), kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV sẽ khai mạc, theo đó thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sẽ thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành

Phạm Đông |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ tại UBND các tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Nam, Kiên Giang,... cùng một số Bộ.

Bí thư Hà Nội: Phải tránh tình trạng “thành phố thì mở, xuống sở thì thắt”

Phạm Đông |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, “lời nói đi đôi với việc làm”, tránh tình trạng “thành phố thì mở, xuống sở thì thắt”, cùng chung tay tạo ra động lực đưa huyện Đông Anh “cất cánh”, phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Kỳ họp 15 HĐND thành phố Hà Nội sẽ thông qua những nội dung nào quan trọng?

Nguyễn Hà |

Ngày mai (6.7), kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV sẽ khai mạc, theo đó thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.