Kỳ họp HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày mai, sẽ bàn những gì?

Tiến Nguyễn |

Theo kế hoạch, sáng mai (4.12), kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV chính thức khai mạc, thu hút sự chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân bởi nhiều nghị quyết quan trọng của thành phố sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp này.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua 5 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề của TP Hà Nội, cụ thể: Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH-AN-QP năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của TP Hà Nội; Nghị quyết ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm 2018 của TP Hà Nội; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội và bổ sung danh mục công trình trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018.

Bên cạnh đó, HĐND TP Hà Nội sẽ thông qua nghị quyết đồ án “Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000”; Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018; Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện đề án ”Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020”.

Về cơ chế, chính sách và một số cơ chế, chính sách khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, tại kỳ họp này cũng sẽ thông qua: Quy định về việc cấp thẻ BHYT cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo; Mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của TP Hà Nội theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28.4.2017 của Bộ Tài chính; Quy định nội dung chi và mức chi cụ thể đối với công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính…

Theo kế hoạch, Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6.12.2017 và dành trọn 1 ngày tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2,3,4 HĐND TP; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, phiên giải trình của HĐND thành phố từ năm 2016 đến nay và trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri…

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND Hà Nội

PV |

Sau khi chuyển công tác từ TP Hà Nội lên làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Hữu Độ đã có đơn gửi đến Thường trực HĐND TP Hà Nội xin thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

5 "siêu ban" gần 1.000 nhân sự ở Hà Nội: Làm sao để bớt cồng kềnh?

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội, hiện nay TP có 5 ban xây dựng công trình chuyên ngành được sáp nhập từ 26 ban quản lý dự án (QLDA) tiền thân thuộc thành phố và trực thuộc các sở ngành. Số lượng cán bộ của 5 ban này lên tới 984 người, trong đó có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói gì về việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 12.10, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động HĐND các cấp TP 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND Hà Nội

PV |

Sau khi chuyển công tác từ TP Hà Nội lên làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Hữu Độ đã có đơn gửi đến Thường trực HĐND TP Hà Nội xin thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

5 "siêu ban" gần 1.000 nhân sự ở Hà Nội: Làm sao để bớt cồng kềnh?

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội, hiện nay TP có 5 ban xây dựng công trình chuyên ngành được sáp nhập từ 26 ban quản lý dự án (QLDA) tiền thân thuộc thành phố và trực thuộc các sở ngành. Số lượng cán bộ của 5 ban này lên tới 984 người, trong đó có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói gì về việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 12.10, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động HĐND các cấp TP 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.