Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội thứ 6 bàn những gì?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 5.7, kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức khai mạc tại trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội.

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc. 

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm thảo luận, nêu nhiều ý kiến để UBND thành phố và các cơ quan có liên quan tiếp thu, bổ sung giải trình làm rõ và nghị quyết được ban hành sát với thực tiễn, đi vào cuộc sống.

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, đối chiếu với kế hoạch của 1/2 nhiệm kỳ, đến nay 13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có 4 chỉ tiêu dự kiến về đích trong năm 2018.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2018 của thành phố cũng còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, đó là: Mặc dù đã tăng được 2 bậc song xếp hạng chỉ số PAPI của thành phố so với cả nước còn thấp; là thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh với mật độ nhà chung cư dày đặc nhưng công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư, tái định cư, nhà chuyên dùng vẫn còn nhiều bất cập gây bức xúc cho nhân dân như vấn đề phòng cháy chữa cháy, tranh chấp quỹ bảo trì, thành lập ban quản trị…

"Do vậy, tại kỳ họp này, chúng ta không thể chủ quan, hài lòng với những kết quả đã đạt được mà phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khả thi, đưa nghị quyết vào cuộc sống để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018" - Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên cầu;

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6.2018; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các báo cáo về hoạt động của HĐND, công tác điều hành của UBND, công tác xét xử của TAND, công tác kiểm sát của Viện KSND, công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội…

HĐND thành phố dự kiến xem xét thông qua 3 nghị quyết thường kỳ, 7 nghị quyết chuyên đề. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiếp tục dành trọn 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn.

Trong phiên chất vấn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố dự và trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu; bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cũng sẽ phải giải trình, trả lời về các nội dung có liên quan trên địa bàn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đưa vào vận hành trạm "đóng gói" rác hiện đại nhất

Kh.V |

Hà Nội đã đưa vào thử nghiệm môt số trạm chuyển tải rác, trong đó có trạm chuyển tải rác công suất 300 tấn/ngày đêm tại Lâm Du (Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) có diện tích 45.000m2, cách xa khu dân cư gần 300m.

Chính phủ họp thường kỳ tháng 6: Tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật

TRỊNH XUÂN |

Ngày 3.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6. Diễn ra ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, phiên họp Chính phủ tập trung vào công tác xây dựng thể chế pháp luật.

Cán bộ yếu kém, làng nhàng nhưng rất khó đuổi

V.T |

Ngày 3.7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14. Tại đây, nhiều đại biểu đã thẳng thắn phản ánh về chất lượng, bằng cấp của cán bộ cơ sở.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hà Nội đưa vào vận hành trạm "đóng gói" rác hiện đại nhất

Kh.V |

Hà Nội đã đưa vào thử nghiệm môt số trạm chuyển tải rác, trong đó có trạm chuyển tải rác công suất 300 tấn/ngày đêm tại Lâm Du (Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) có diện tích 45.000m2, cách xa khu dân cư gần 300m.

Chính phủ họp thường kỳ tháng 6: Tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật

TRỊNH XUÂN |

Ngày 3.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6. Diễn ra ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, phiên họp Chính phủ tập trung vào công tác xây dựng thể chế pháp luật.

Cán bộ yếu kém, làng nhàng nhưng rất khó đuổi

V.T |

Ngày 3.7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14. Tại đây, nhiều đại biểu đã thẳng thắn phản ánh về chất lượng, bằng cấp của cán bộ cơ sở.