Kỳ họp 9: Quốc hội sẽ miễn nhiệm Uỷ viên UBTVQH với bà Nguyễn Thanh Hải

Vương Trần |

Dự kiến, tại kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Ngày 16.5, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 45, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị chương trình Kỳ họp 9, Quốc hội, khóa XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội diễn ra trong khoảng 19 ngày, chia làm 2 đợt.

Đáng chú ý, theo dự kiến chương trình kỳ họp, đợt 2 (họp tập trung), Quốc hội sẽ dành thời gian để tiến hành một số nội dung về công tác nhân sự.

Vào chiều 10.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Vào sáng ngày 11.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Trong ngày làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, vào chiều 11.6,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970. Bà Hải là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý. Hiện bà Hải đang giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13 (4.2016), bà Hải được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội (Việt Nam) thay ông Đào Trọng Thi.

Bà từng kinh qua các chức vụ nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quy định 3 độ tuổi nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Vương Trần |

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên).

Nhân sự khoá XIII: Không để lọt người giàu nhanh, nhiều đất không rõ nguồn gốc

Xuân Hải - Trần Vương |

Hội nghị Trung ương 12 khoá XII thống nhất quan điểm không để lọt người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, vào Ban Chấp hành Trung ương.

Ngày làm việc thứ nhất Trung ương bàn về công tác nhân sự khoá XIII

Xuân Hải - Trần Vương |

Chiều 11.5, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 12 khoá XII.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quy định 3 độ tuổi nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Vương Trần |

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên).

Nhân sự khoá XIII: Không để lọt người giàu nhanh, nhiều đất không rõ nguồn gốc

Xuân Hải - Trần Vương |

Hội nghị Trung ương 12 khoá XII thống nhất quan điểm không để lọt người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, vào Ban Chấp hành Trung ương.

Ngày làm việc thứ nhất Trung ương bàn về công tác nhân sự khoá XIII

Xuân Hải - Trần Vương |

Chiều 11.5, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 12 khoá XII.