Kỳ họp 15 HĐND thành phố Hà Nội sẽ thông qua những nội dung nào quan trọng?

Nguyễn Hà |

Ngày mai (6.7), kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV sẽ khai mạc, theo đó thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 6.7 đến 7.7.2020. Tại kỳ họp này HĐND Thành phố sẽ xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của Thành phố Hà Nội; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố, khóa XV được tổ chức trong thời điểm toàn thành phố đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, HĐND thành phố vừa tổ chức thành công 2 kỳ họp không thường kỳ (kỳ họp 13 và 14) để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua 01 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề và 02 nghị quyết về nhân sự. Trong đó, nhiều nghị quyết liên quan đến dân sinh như Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020 - 2021.

Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, tổ dân phố; thành lập mới thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020; ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điểm mới tại kỳ họp này là Thường trực HĐND thành phố đã gửi xin ý kiến các đại biểu HĐND thành phố về chương trình kỳ họp. Theo đó, 95,7% số đại biểu HĐND đã nhất trí hình thức chất vấn bằng văn bản, tăng thời gian thảo luận tại hội trường về vấn đề phục hồi và duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, sau dịch COVID-19.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Không để lọt vào danh sách người sa sút đạo đức, tham vọng quyền lực

VƯƠNG TRẦN |

Kỳ vọng của cử tri và nhân dân mong muốn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục chọn được đại biểu phải thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang cho rằng, quá trình thẩm định, các cấp uỷ Đảng phải thực hiện rà soát về phẩm chất đạo đức, năng lực, quá trình công tác của các đồng chí được giới thiệu. Đồng thời nâng cao trách nhiệm giới thiệu của những người giới thiệu để chọn được những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Giới thiệu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhiệm kỳ tới phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là phải bầu được đúng đại biểu, bầu được những người tiêu biểu - đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Không giới thiệu người tham nhũng, kiêu ngạo ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

. |

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị quan trọng này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không để lọt vào danh sách người sa sút đạo đức, tham vọng quyền lực

VƯƠNG TRẦN |

Kỳ vọng của cử tri và nhân dân mong muốn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục chọn được đại biểu phải thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang cho rằng, quá trình thẩm định, các cấp uỷ Đảng phải thực hiện rà soát về phẩm chất đạo đức, năng lực, quá trình công tác của các đồng chí được giới thiệu. Đồng thời nâng cao trách nhiệm giới thiệu của những người giới thiệu để chọn được những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Giới thiệu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhiệm kỳ tới phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là phải bầu được đúng đại biểu, bầu được những người tiêu biểu - đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Không giới thiệu người tham nhũng, kiêu ngạo ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

. |

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị quan trọng này.