KTNN chuyển 5 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Đặng Chung |

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Sáng 22.7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, tổng hợp kết quả kiểm toán của 235 báo cáo kiểm toán trong năm 2020 đối với niên độ ngân sách năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 61.761 tỉ đồng. Trong đó, tăng thu 5.103 tỉ đồng; giảm chi ngân sách nhà nước 13.247 tỉ đồng.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 05 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế, ban hành mới 205 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí.

Cũng theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, về việc thu ngân sách nhà nước, đã quyết toán 1.553.611 tỉ đồng, tăng 10,1% so với dự toán giao; bằng 108,5% thực hiện năm 2018. Song kết quả tăng thu nội địa chủ yếu từ tiền sử dụng đất 63.738 tỉ đồng.

Một số khoản thu chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu nội địa đều hụt thu so với dự toán giao (và là tình trạng diễn ra trong 3 năm liên tục).

Bên cạnh đó, tình trạng hạch toán và kê khai thiếu doanh thu, xác định sai chi phí, dẫn đến tính thiếu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước… vẫn diễn ra khá phổ biến tại các đơn vị được kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước xác định tăng thêm 5.103 tỉ đồng.

Tình trạng nợ thuế chậm được khắc phục, trong đó: Nợ thuế do cơ quan thuế quản lý đến 31.12.2019 là 99.705 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Nợ thuế do cơ quan hải quan quản lý quá hạn đến 31.12.2019 là 7.047 tỉ đồng, tăng 4,9% so với năm 2018.

Cũng trong sáng 22.7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Cụ thể, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đã có Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9.11.2018 về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. Sau đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 851/NQ-UBTVQH14 ngày 30.12.2019 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngoài nước năm 2019 giữa các bộ, ngành và địa phương.

Nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019 được quyết định như sau: Tổng số thu ở mức 1.411.300 tỉ đồng; Tổng số chi: 1.633.300 tỉ đồng.

Như vậy bội chi NSNN: (-) 222.000 tỉ đồng, tương đương 3,6% GDP. Trong đó gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 209.500 tỉ đồng, tương đương 3,4% GDP, bội chi ngân sách địa phương là 12.500 tỉ đồng, tương đương 0,2% GDP.

Trên cơ sở các nội dung đã báo cáo, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2019 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639,446 tỉ đồng; tổng số chi cân đối NSNN là 2.119.541,763 tỉ đồng; bội chi NSNN 161.490,730 tỉ đồng, bằng 2,67% GDP.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hết lòng, hết sức vì đất nước, vì nhân dân

Theo Baochinhphu |

Tuần qua đánh dấu 100 ngày hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV sau khi được kiện toàn. Với nhiều thành viên mới, Chính phủ đã hành động theo quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt, chủ động, sáng tạo về sách lược, giải pháp. Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

Chi 168,8 nghìn tỉ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đặng Chung |

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 168,8 nghìn tỉ đồng. Đây là số liệu do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh công bố tại phiên họp sáng 22.7 đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước

VƯƠNG TRẦN |

Tại kỳ họp 1, Quốc hội khoá XV, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Hết lòng, hết sức vì đất nước, vì nhân dân

Theo Baochinhphu |

Tuần qua đánh dấu 100 ngày hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV sau khi được kiện toàn. Với nhiều thành viên mới, Chính phủ đã hành động theo quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt, chủ động, sáng tạo về sách lược, giải pháp. Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

Chi 168,8 nghìn tỉ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đặng Chung |

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 168,8 nghìn tỉ đồng. Đây là số liệu do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh công bố tại phiên họp sáng 22.7 đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước

VƯƠNG TRẦN |

Tại kỳ họp 1, Quốc hội khoá XV, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.