Kinh tế tăng trưởng thấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải bắt cho đúng bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần có đánh giá khái quát tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, nguyên nhân bên trong, bên ngoài, những vấn đề nội tại của nền kinh tế cũng như những tác động bên ngoài, “phải bắt cho đúng bệnh”.

Chiều 5.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với các chuyên gia về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Theo Văn phòng Quốc hội, dự buổi làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, buổi làm việc để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sắp tới thông qua lắng nghe và có trao đổi với các chuyên gia am hiểu về tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận thời gian qua, các chuyên gia đã có sự phối hợp chặt chẽ, phát huy trí tuệ để góp ý với các nội dung quyết sách của Quốc hội để từ đó Quốc hội đã ban hành được Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội cũng đã tổ chức thành công diễn đàn kinh tế - xã hội, tổ chức nhiều phiên tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia trong quá trình hoạch định chính sách trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2022, nước ta đã có một năm đạt nhiều kết quả toàn diện với mức tăng trưởng cao, lạm phát thấp – đi ngược xu hướng của thế giới.

Tuy nhiên bắt đầu từ quý IV/2022, đã có những dự báo về tình hình có những khó khăn. Đến quý I/2023, tăng trưởng thấp, có những trung tâm kinh tế tăng trưởng âm. Lạm phát cơ bản kiểm soát. Các loại thị trường có nhiều ách tắc. Do đó, cần nhìn nhận thực trạng nền kinh tế nước ta một cách kĩ lưỡng hơn.

Nêu rõ “vấn đề gì đang xảy ra”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần có đánh giá khái quát tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, nguyên nhân bên trong, bên ngoài, những vấn đề nội tại của nền kinh tế cũng như những tác động bên ngoài. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “phải bắt cho đúng bệnh”.

Đồng thời, cần nhận định, dự báo được xu hướng cho những tháng còn lại của quý II/2023 và của cả năm 2023, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Quốc hội đề ra, đề ra giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc của các thị trường, của nền kinh tế trong trước mắt và dài hạn.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà kinh tế đã có báo cáo, tham luận và trao đổi về tình hình kinh tế, tài chính năm 2022 và các tháng đầu năm 2023.

Đồng thời đánh giá các rủi ro, tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô, các chính sách kinh tế vĩ mô, phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ cho mục tiêu tăng trưởng, những khó khăn thách thức mà doanh nghiệp trong nước đang gặp phải, thực trạng của các thị trường, vấn đề tổng cung, tổng cầu, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công....

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hướng tín dụng vào sản xuất

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Các dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ

PHẠM ĐÔNG |

Thời gian qua, các vấn đề tồn đọng như dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ. Một số dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… đã được tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm về tiền sử dụng đất, thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận.

Chính phủ họp bàn tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ việc ổn định kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Vua Charles III đội vương miện, chính thức lên ngôi

Thanh Hà |

Vua Charles III đang cử hành nghi lễ đăng quang ở Tu viện Westminster. Buổi lễ dự kiến kéo dài 2 giờ.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar, giữ vững ngôi đầu bảng

NHÓM PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước tuyển nữ Myanmar, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Công nhân phản ánh khó tiếp cận nhà ở xã hội

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Chiều ngày 6.5, trong buổi tiếp xúc cử tri là công nhân lao động, các cử tri đã góp ý nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm trong bối cảnh nên kinh tế gặp khó khăn. Đặc biệt, nhiều cử tri quan tâm và dành nhiều góp ý liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội.

Gia đình nữ sinh bị đánh hội đồng mong xử lý đúng người, đúng tội để răn đe

HOÀNG LỘC |

Sau khi bị can Vũ Phương Thảo - cô gái chủ mưu việc lập nhóm đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú, gia đình bị hại bày tỏ mong muốn vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm, đúng người, đúng tội để răn đe.

Vì sao đồ ăn ở sân bay luôn đắt đỏ hơn bình thường?

Vân Anh |

Đồ ăn ở sân bay luôn đắt gấp 4 - 5 lần so với giá mua bên ngoài nhưng tất cả đều có lí do.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hướng tín dụng vào sản xuất

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Các dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ

PHẠM ĐÔNG |

Thời gian qua, các vấn đề tồn đọng như dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ. Một số dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… đã được tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm về tiền sử dụng đất, thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận.

Chính phủ họp bàn tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ việc ổn định kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều khó khăn.