Kinh hoàng rác bủa vây vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Từ cảng cá chợ Hạ Long 1 cho đến Cột 8 (dài 5-6km) – con đường đi dạo và ngắm biển của người dân và du khách thập phương – luôn trong tình trạng ngập ngụa rác, dù TP.Hạ Long đã ký hợp đồng xử lý rác trên tuyến đường bao biển này với một Cty. Chỉ riêng trên tuyến đường du lịch này, lượng rác vớt được từ đầu năm đến nay lên tới gần 530 tấn.

Dưới đây là một số hình ảnh khó tin về rác ngập trên vịnh Hạ Long, tại tuyến đường bao biển đẹp nhất thành phố biển:

Đoạn thuộc khu vực trung tâm thành phố luôn trong tình trạng nước đen, hôi thối và đầy rác. Đây thường là nơi bắt tour tham quan thành phố của du khách quốc tế. Ảnh: Nguyễn Hùng

Một bãi tắm tự phát gần công viên Hạ Long khi thủy triều xuống trơ lại rác. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngoài rác, mặt nước đầy váng dầu, mỡ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một con thuyền hỏng của ngư dân bị vứt bỏ lại ven bờ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực cột 5 – một điểm dừng chân ngắm và chụp ảnh của du khách, cũng là bãi tắm tự phát của người dân. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rác đặc kín ngay chân cầu cảng Hải Đội, Cột 8, phường Hồng Hải, TP.Hạ. Ảnh: Nguyễn Hùng
“Công trình” của ngư dân ngay trước đại siêu thị trung tâm thành phố. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thuyền rách, lốp xe cũ của ngư dân được tập kết ngay chân bờ kè đường bao biển. Ảnh: Nguyễn Hùng
 Đống dây cáp này đã bị vứt bỏ ở đây khá lâu nhưng vẫn chưa được dọn đi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Ngang nhiên mua bán san hô trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau một thời gian yên ắng do những biện pháp mạnh của các lực lượng chức năng TP.Hạ Long, thời gian gần đây, các thuyền bán hàng rong áp sát các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đang có dấu hiệu trỗi dậy. Đặc biệt, tình trạng mua bán san hô, mà có thể san hô được khai thác ngay trên vịnh Hạ Long được ngang nhiên rao bán.

200 chủ tàu đồng loạt ký lại hợp đồng với thuyền viên

Nguyễn Hùng |

Lâu nay, rất nhiều sự vụ xảy ra trên các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) như cháy, đắm, “chặt chém”, ăn cắp đồ của du khách... do các thuyền viên gây ra nhưng chỉ bị phạt hành chính, đuổi việc nhưng rồi lại sang các chủ tàu khác, còn hậu quả đều do chủ tàu và du khách gánh hết. Để chấm dứt tình trạng này, hơn 200 chủ tàu sẽ ký lại hợp đồng với các thuyền viên. Theo đó sẽ không để bất cứ thuyền viên sai phạm nào xuống tàu.

Hạ Long: Đình chỉ điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc vừa hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Hôm qua (26.7), UBND TP.Hạ Long đã yêu cầu đình chỉ hoạt động kinh doanh, phục vụ du khách Trung Quốc của Cty CP XNK và vận tải Hải Anh tại cơ sở 1, tòa nhà "Nỗi nhớ 8", phường Bãi Cháy; đồng thời đề nghị các cơ quan điện, nước sạch phối hợp với UBND phường Bãi Cháy dừng cung cấp điện, nước cho cơ sở trên trước 17h, ngày 26.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngang nhiên mua bán san hô trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau một thời gian yên ắng do những biện pháp mạnh của các lực lượng chức năng TP.Hạ Long, thời gian gần đây, các thuyền bán hàng rong áp sát các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đang có dấu hiệu trỗi dậy. Đặc biệt, tình trạng mua bán san hô, mà có thể san hô được khai thác ngay trên vịnh Hạ Long được ngang nhiên rao bán.

200 chủ tàu đồng loạt ký lại hợp đồng với thuyền viên

Nguyễn Hùng |

Lâu nay, rất nhiều sự vụ xảy ra trên các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) như cháy, đắm, “chặt chém”, ăn cắp đồ của du khách... do các thuyền viên gây ra nhưng chỉ bị phạt hành chính, đuổi việc nhưng rồi lại sang các chủ tàu khác, còn hậu quả đều do chủ tàu và du khách gánh hết. Để chấm dứt tình trạng này, hơn 200 chủ tàu sẽ ký lại hợp đồng với các thuyền viên. Theo đó sẽ không để bất cứ thuyền viên sai phạm nào xuống tàu.

Hạ Long: Đình chỉ điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc vừa hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Hôm qua (26.7), UBND TP.Hạ Long đã yêu cầu đình chỉ hoạt động kinh doanh, phục vụ du khách Trung Quốc của Cty CP XNK và vận tải Hải Anh tại cơ sở 1, tòa nhà "Nỗi nhớ 8", phường Bãi Cháy; đồng thời đề nghị các cơ quan điện, nước sạch phối hợp với UBND phường Bãi Cháy dừng cung cấp điện, nước cho cơ sở trên trước 17h, ngày 26.7.