Kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen"

Lục Tùng |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 18.10, tại TP. Cao Lãnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phạm Minh Chính và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước trung ương đến dự. Ảnh:BTC Đại hội cung cấp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Trước đó, vào chiều 17.10, sau khi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, đại hội đã tiến hành phiên trù bị.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 dành phần mở đầu kêu gọi toàn thể đại hội chung tay chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các tỉnh khu vực miền Trung đang phải trải qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Ông Lê Minh Hoan khẳng định, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và đã đạt được những thành tựu to lớn. Đặc biệt là 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, giành được những thành quả đáng ghi nhận.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Tuy nhiên, ông Hoan cũng nhấn mạnh, trước bối cảnh thế giới ngày một "biến động, bất định, phức tạp, khó lường", Đồng Tháp cần định hình những động lực tăng trưởng mới, làm cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với nhu cầu phát triển mới, chuyển dần từ "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "tư duy kinh tế nông nghiệp", gắn với quan điểm xây dựng nông thôn mới thực chất và bền vững, từng bước chuyển từ nền kinh tế truyền thống đến kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số ở cả ba trụ cột: Chính quyền - kinh tế - xã hội.

Để làm được điều này, cần thu hút, phát huy hiệu quả, đa dạng các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nhân dân; Giữ vững ổn định về quốc phòng, an ninh, giải quyết hài hoà các vấn đề xã hội và kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen" lan toả nhiều giá trị, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi người dân Đất Sen Hồng, đưa hình ảnh đặc trưng, khác biệt vượt ra khỏi địa giới hành chính của địa phương.

Từ mỗi người dân đến mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tích cực thể hiện tính chủ động, sáng tạo, hun đúc tinh thần tự lực, tự cường của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, hướng tới một xã hội chú trọng việc tạo dựng các giá trị tự tin, tự chủ, hợp tác, hài hoà, thích ứng tốt hơn với sự thay đổi không ngừng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: 5 năm xuất khẩu 8.000 lao động

Lục Tùng |

Một thành tựu nổi bật của Đồng Tháp thời gian qua là việc xuất khẩu 8.000 lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn.

Ông Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 18.10.2020 tại TP. Cao Lãnh.

Chuyện chưa kể về hình ảnh biểu tượng “Đồng Tháp - Đất Sen Hồng”

Lục Tùng |

Giờ đây “Đồng Tháp – Đất Sen Hồng” không chỉ là khái niệm mang tính nhận diện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo - đột phá, đưa địa phương “khuất nẻo” vươn lên vị thế hàng đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội... thời hội nhập.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Đồng Tháp: 5 năm xuất khẩu 8.000 lao động

Lục Tùng |

Một thành tựu nổi bật của Đồng Tháp thời gian qua là việc xuất khẩu 8.000 lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn.

Ông Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 18.10.2020 tại TP. Cao Lãnh.

Chuyện chưa kể về hình ảnh biểu tượng “Đồng Tháp - Đất Sen Hồng”

Lục Tùng |

Giờ đây “Đồng Tháp – Đất Sen Hồng” không chỉ là khái niệm mang tính nhận diện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo - đột phá, đưa địa phương “khuất nẻo” vươn lên vị thế hàng đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội... thời hội nhập.