Kiện toàn nhiều chức danh của HĐND TP Hải Phòng

Mai Chi |

Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng đã miễn nhiệm và bầu nhiều chức danh thuộc HĐND thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Ngày 11.8, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa Hải Phòng XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) được khai tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Theo chương trình, kỳ họp sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Quyết định Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố; thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022 và thực hiện một số nội dung khác theo quy định.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng đã thực hiện miễn nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Liên, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên; ông Lê Quốc Tiến, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Phạm Hưng Hùng, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Các đại biểu cũng đã bầu ông Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quốc Tiến, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trần Thị Liên, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Đỗ Gia Khánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng duyệt chi gần 600 tỉ đồng chỉnh trang sông Tam Bạc

Đặng Luân |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ.

Các chùa ở Hải Phòng dừng tổ chức lễ tập trung mùa Vu Lan để phòng dịch

Đặng Luân |

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hải Phòng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa khuyến khích tăng, ni, phật tử các chùa với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; không tập trung tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở ngành

Đặng Luân |

Chiều 6.8, TP.Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về công tác cán bộ các sở, ban, ngành thành phố.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng duyệt chi gần 600 tỉ đồng chỉnh trang sông Tam Bạc

Đặng Luân |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ.

Các chùa ở Hải Phòng dừng tổ chức lễ tập trung mùa Vu Lan để phòng dịch

Đặng Luân |

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hải Phòng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa khuyến khích tăng, ni, phật tử các chùa với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; không tập trung tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở ngành

Đặng Luân |

Chiều 6.8, TP.Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về công tác cán bộ các sở, ban, ngành thành phố.