Kiên Giang: Xã Thổ Châu được tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội sớm

Lục Tùng |

Xã Thổ Châu (TP. Phú Quốc) được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Sáng 25.4, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang xác nhận, vừa chính thức nhận được công văn của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc đồng ý cho xã Thổ Châu, TP. Phú Quốc được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Trụ sở HĐND, UBND xã Thổ Châu, địa phương được phép tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Ảnh: Lục Tùng
Trụ sở HĐND, UBND xã Thổ Châu, địa phương được phép tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Ảnh: Lục Tùng
Cụ thể, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, ký Công văn số 533/HĐBCQG- VP, đồng ý cho Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang được phép tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) vào ngày 21.5.2021.
Trụ sở HĐND, UBND xã Thổ Châu nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Lục Tùng
Trụ sở HĐND, UBND xã Thổ Châu nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Lục Tùng
Được biết Thổ Châu là xã đảo thuộc quần đảo Thổ Châu có tổng diện tích gần 1.400ha với 8 đảo gồm: Đảo Thổ Châu, Hòn Từ, Hòn Cao Cát, Hòn Nhạn, Hòn Khô, Hòn Xanh, Hòn Cái Bàn và Hòn Đá Bạc. Trong đó Thổ Châu là đảo lớn nhất và có người ở nhiều nhất. Trung tâm xã Thổ Châu cách phường Dương Đông (trung tâm hành chính của TP. Phú Quốc) trên 100km và cách TP. Rạch Giá (trung tâm hình chính tỉnh Kiên Giang) 220 km. Là quần đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Tổ quốc, xã đảo Thổ Châu có vị trí chiến lược quan trọng cả về an ninh quốc phòng lẫn kinh tế biển đảo....
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội

Quốc Khánh |

Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường Mầm non – Trung học cơ sở thị trấn Nguyên Bình (Cao Bằng) đã tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đoàn viên về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc thi cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Hai hình thức vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông (thực hiện) |

Bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hoà - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - về những nguyên tắc trong việc vận động bầu cử và chương trình hành động của các ứng viên.

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Nam Dương |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) đề nghị cán bộ Công đoàn cơ sở vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đầy đủ, có trách nhiệm vào ngày 23.5 tới đây.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Đoàn viên thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội

Quốc Khánh |

Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường Mầm non – Trung học cơ sở thị trấn Nguyên Bình (Cao Bằng) đã tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đoàn viên về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc thi cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Hai hình thức vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông (thực hiện) |

Bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hoà - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - về những nguyên tắc trong việc vận động bầu cử và chương trình hành động của các ứng viên.

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Nam Dương |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) đề nghị cán bộ Công đoàn cơ sở vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp đầy đủ, có trách nhiệm vào ngày 23.5 tới đây.