Kiên Giang triển khai các hoạt động Tết Quân dân 2023

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tết Quân dân là hoạt động ý nghĩa, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, thắt chặt tình quân dân trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025 vừa triển khai quyết định thành lập ban Tổ chức, các Tiểu ban, kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động, Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2023.

Theo đó chương trình năm nay sẽ tổ chức tại tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Quao tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Lễ xuất quân dự kiến tổ chức vào ngày 19.5, các hoạt động được tổ chức từ ngày xuất quân cho đến ngày 10.1.2023. Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ thực hiện trong Tết Quân dân như xây dựng 61 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, xây dựng cổng chào, cầu giao thông nông thôn, kéo đường dây điện thắp sáng đường quê, khám bệnh, cấp thuốc cho hộ nghèo, thăm, tặng quà gia đình chính sách, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi...

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Khuyến khích rẽ từ nghề nuôi biển truyền thống sang hiện đại

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nếu chuyển từ nghề cá nhân dân (tính truyền thống) sang nghề cá thương mại (doanh nghiệp là chủ thể) sẽ là giải pháp để tỉnh phát triển nghề nuôi biển, phát triển thế mạnh kinh tế biển.

Kiên Giang: Sẽ có 26 điểm thi tốt nghiệp THPT, 2 huyện không đặt điểm thi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Năm nay Kiên Giang có 67 đơn vị đăng kí dự thi, tỉnh tổ chức 26 điểm thi tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh, riêng Giang Thành và huyện đảo Kiên Hải không đặt điểm thi.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Khuyến khích rẽ từ nghề nuôi biển truyền thống sang hiện đại

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nếu chuyển từ nghề cá nhân dân (tính truyền thống) sang nghề cá thương mại (doanh nghiệp là chủ thể) sẽ là giải pháp để tỉnh phát triển nghề nuôi biển, phát triển thế mạnh kinh tế biển.

Kiên Giang: Sẽ có 26 điểm thi tốt nghiệp THPT, 2 huyện không đặt điểm thi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Năm nay Kiên Giang có 67 đơn vị đăng kí dự thi, tỉnh tổ chức 26 điểm thi tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh, riêng Giang Thành và huyện đảo Kiên Hải không đặt điểm thi.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.