Kiên Giang: Trao Quốc kỳ, cờ dân quân tự vệ cho tàu Hải đội dân quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kiên Giang là 1 trong 6 tỉnh được chọn làm điểm xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo Đề án 10609 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình mới.

Ngày 28.3, tại Cảng Hang Tiền, huyện Kiên Lương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ trao quốc kỳ, cờ dân quân tự vệ tàu Hải đội dân quân thường trực tỉnh. Đến dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Lương Quang Cương - Phó Cục trưởng Cục dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Thiếu tướng Trương Minh Khải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trang trọng trao quốc kỳ và cờ dân quân tự vệ cho các thuyền trưởng đại diện cho chiến sĩ hải đội. Hải đội dân quân thường trực tỉnh được thành lập theo Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Đây là hải đội dân quân thường trực đầu tiên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi vào hoạt động chính thức.

Hải đội có nhiệm vụ vừa trực tiếp khai thác hải sản phát triển kinh tế vừa nắm chắc tình hình trên biển, đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, phòng chống tội phạm, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Ngoài ra, hải đội còn tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp trên.

Đây là hải đội dân quân thường trực đầu tiên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đi vào hoạt động chính thức. Ảnh: PV
Đây là hải đội dân quân thường trực đầu tiên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đi vào hoạt động chính thức. Ảnh: PV

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Minh Khải khẳng định Kiên Giang có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Kiên Giang là 1 trong 6 tỉnh được chọn làm điểm xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo Đề án 10609 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình mới.

Thiếu tướng Trương Minh Khải đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, công tác tác hậu cần, kỹ thuật, duy trì nghiêm các chế độ trực, phối hợp tốt các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển, đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình. Phối hợp các lực lượng, các sở, ban, ngành tuần tra bảo vệ vùng biển đảo, giữ vững an ninh trên biển, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế biển ngày càng tốt hơn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bắt ổ bạc do người phụ nữ cầm đầu, canh đường cảnh giới từ xa

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tụ điểm đánh bạc do Lê Thị Thúy Diễm (sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, có thuê người canh đường cảnh giới từ xa để tránh sự truy bắt của công an.

Phú Quốc "cất cánh" tạo đà cho việc mở cửa trở lại du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ đầu tháng 2 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có trung bình khoảng 45 chuyến bay nội địa cất, hạ cánh với khoảng 13.500 khách/ngày, Phú Quốc cũng đã đón đoàn khách quốc tế sau 5 ngày mở cửa du lịch hoàn toàn.

Kiên Giang: Ký kết đóng mới 4 tàu chuyên chở và đưa đón khách

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự kiến 4 tàu này sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào tháng 4.2023 với tuyến vận tải hành khách Rạch Giá – Phú Quốc và ngược lại, Rạch Giá – Lại Sơn – Nam Du và ngược lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Bắt ổ bạc do người phụ nữ cầm đầu, canh đường cảnh giới từ xa

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tụ điểm đánh bạc do Lê Thị Thúy Diễm (sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, có thuê người canh đường cảnh giới từ xa để tránh sự truy bắt của công an.

Phú Quốc "cất cánh" tạo đà cho việc mở cửa trở lại du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ đầu tháng 2 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có trung bình khoảng 45 chuyến bay nội địa cất, hạ cánh với khoảng 13.500 khách/ngày, Phú Quốc cũng đã đón đoàn khách quốc tế sau 5 ngày mở cửa du lịch hoàn toàn.

Kiên Giang: Ký kết đóng mới 4 tàu chuyên chở và đưa đón khách

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự kiến 4 tàu này sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào tháng 4.2023 với tuyến vận tải hành khách Rạch Giá – Phú Quốc và ngược lại, Rạch Giá – Lại Sơn – Nam Du và ngược lại.