Kiên Giang: Tìm giải pháp cho các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm

NGUYÊN ANH |

Tại kỳ họp thứ 26, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa IX, ngày 13.1, HĐND tỉnh đã chất vấn các vấn đề về Công tác quản lý năng lượng mặt trời (NLMT) áp mái nhà; công tác phòng chống ma túy thời gian qua.

“Nở rộ” các dự án năng lượng mặt trời (NLMT) áp mái nhà

Trả lời đại biểu HĐND tỉnh về trách nhiệm của ngành trong quản lý dự án NLMT đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, ông Ngô Công Tước - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, phát triển năng lượng mặt trời được Chính phủ khuyến khích và chủ trương rất phù hợp để giải quyết tình trạng thiếu điện. Đây là loại năng lượng sạch, xây dựng nhanh, đảm bảo giải quyết nhất thời bằng nguồn lực xã hội. Việc lắp đặt này là phù hợp với những quy định hiện hành, tuy nhiên điều đáng quan tâm là một số nơi các dự án này lại lắp đặt trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản...

Theo ông Tước, hiện trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện dự án NLMT nào, mà tỉnh chỉ mới lập dự án đề xuất để xin chủ trương của Chính phủ đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, riêng dự án NLMT áp mái nhà huy động nguồn lực rất nhanh, đối với dự án quy mô nhỏ, Chính phủ quy định không cần lập dự án và khuyến khích nhà đầu tư, doanh nghiệp, tư nhân thực hiện lắp điện NLMT áp mái trên mái công trình, nhà… Do vậy không cần xin phép, mà chỉ cần làm thủ tục với Công ty Điện lực Kiên Giang thỏa thuận các điều kiện đảm bảo đấu nối trên lưới điện Quốc gia.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.256 đồng hồ lắp điện NLMT, với tổng công suất là hơn 251 MW (trong đó điện NLMT mái nhà là 58 MW, còn lại lắp trên các công trình, trang trại 194 MW). Ông Tước cho biết: “Hiện nay Sở cũng tham mưu trình UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện mô hình NLMT áp mái ở các trang trại, có đảm bảo đúng quy định mục đích sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, tiêu chí trang trại… Từ đó xác định trách nhiệm của địa phương, ngành điện”.

Về trách nhiệm của ngành, ông Tước cho rằng, ngành đã tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, khuyến khích và có chỉ đạo cụ thể về các vướng mắc cho địa phương, hướng dẫn, khuyến khích điện NLMT áp mái để giải tỏa áp lực về việc thiếu điện.

Công tác phòng, chống ma túy cần có giải pháp căn cơ, quyết liệt

Đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tội phạm ma túy (TPMT) là thực trạng đã, đang và sẽ phải đối mặt trong thời gian dài và cần có giải pháp căn cơ, quyết liệt. Việt Nam có đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở nên xâm nhập ma túy đa dạng khó tránh khỏi và rất phức tạp. Kiên Giang cũng chung thực trạng này và gây khó khăn trong quản lý.

Lực lượng công an và biên phòng đã hết sức quyết liệt trên đường bộ thì gần đây bắt đầu phát hiện việc vận chuyển ma túy trên biển. Đối tượng ném thẳng ma túy trên biển và cho ma túy trôi dạt theo con nước. Ngay trong tháng 12.2020, lực lượng chức năng kết hợp với ngư dân đã vớt được 100 kg ma túy tổng hợp trên biển. Trong năm 2020, lực lượng Công an bắt giữ 206 vụ, 266 đối tượng TPMT, tăng 30 vụ so năm 2019. Toàn tỉnh hiện có 2.966 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 647 người so với năm 2019, đây là con số đáng lo ngại.

Về giải pháp, đại tá Đỗ Triệu Phong cho rằng, đối với TPMT thì Công an đấu tranh thường xuyên, liên tục, chứ không chỉ căn cứ vào các đợt cao điểm. “Hiện chúng tôi cũng chỉ đạo các đợt cao điểm tấn công thực hiện các chuyên đề như bảo vệ Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng, Tết Tân Sửu 2021, trong đó có kế hoạch chỉ đạo Cảnh sát phòng, chống TPMT, không để phát sinh tội phạm, đường dây, ổ nhóm ma túy phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn trật tự xã hội địa phương”, đại tá Đỗ Triệu Phong cho biết.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Công bố quy hoạch khu du lịch Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Theo quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang, khu du lịch Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc có diện tích 90,14ha, có tính chất là khu dịch vụ du lịch hỗn hợp đa năng, nghỉ dưỡng 3 – 4 sao.

Kiên Giang: "Mục tiêu kép” giúp ổn định, phát triển kinh tế xã hội

NGUYÊN ANH |

Năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,01%. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới, đó là vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Kiên Giang: 95% nội dung kiến nghị của cử tri được xem xét giải quyết

NGUYÊN ANH |

Theo kết quả giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, trong tổng số 76 kiến nghị của cử tri được HĐND chuyển UBND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ 20, đến nay có 72 nội dung được UBND tỉnh giải quyết, chiếm gần 95%.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Kiên Giang: Công bố quy hoạch khu du lịch Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Theo quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang, khu du lịch Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc có diện tích 90,14ha, có tính chất là khu dịch vụ du lịch hỗn hợp đa năng, nghỉ dưỡng 3 – 4 sao.

Kiên Giang: "Mục tiêu kép” giúp ổn định, phát triển kinh tế xã hội

NGUYÊN ANH |

Năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,01%. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới, đó là vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Kiên Giang: 95% nội dung kiến nghị của cử tri được xem xét giải quyết

NGUYÊN ANH |

Theo kết quả giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, trong tổng số 76 kiến nghị của cử tri được HĐND chuyển UBND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ 20, đến nay có 72 nội dung được UBND tỉnh giải quyết, chiếm gần 95%.