Kiên Giang: Thông qua 8 nghị quyết về đầu tư công và công tác bầu cử

NGUYÊN ANH |

Trong số 8 Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thông qua có 3 Nghị quyết liên quan đến các dự án xây dựng trọng điểm của thành phố Phú Quốc.

Ngày 17.3, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tiến hành kỳ họp thứ 27 tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp đã thông qua 8 Nghị quyết HĐND tỉnh Kiên Giang như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư (ĐCCTĐT) dự án xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Kiên Giang; ĐCCTĐT xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích lịch sử thắng cảnh núi Mo So, huyện Kiên Lương và Hồ Hoa Mai, huyện U Minh Thượng; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; ĐCCTĐT xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Mũi Nai và khu du lịch Thạch Động (TP. Hà Tiên)...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua 8 dự thảo Nghị quyết. Ảnh: PV
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua 8 dự thảo Nghị quyết. Ảnh: PV

Trong đó 3 Nghị quyết liên quan đến đầu tư dự án xây dựng tại thành phố Phú Quốc là: ĐCCTĐT dự án đường trung tâm đoạn 3 - khu vực Bãi Trường và các đường nhánh TP. Phú Quốc; ĐCCTĐT dự án đường cơ động phía Bắc đảo TP. Phú Quốc; ĐCCTĐT dự án cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên đảo Thổ Chu (TP. Phú Quốc); ĐCCTĐT dự án xây dựng đường cơ động phòng thủ phía Bắc đảo Phú Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang lưu ý HĐND, các cấp chính quyền cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ phát huy vai trò tập hợp trí tuệ của nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước, thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp nghiên cứu, giải quyết trả lời các kiến nghị của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy dân chủ ở cơ sở, chủ yếu tập trung nâng cao vai trò của đại biểu và hoạt động kiểm tra giám sát đối với các cơ quan chấp hành và cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: “Các Nghị quyết cần xem xét và thực hiện khẩn trương, phát huy tốt vai trò của HĐND các cấp trong quyết định những vấn đề quan trọng về KT-XH, phân bổ ngân sách nhà nước. Đặc biệt những dự án đầu tư công phục vụ dân sinh cần quan tâm chú trọng thực hiện cho tốt”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Dự kiến xã đảo xa nhất bầu cử sớm 2 ngày

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 5.2 đến 15.3, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra đúng tiến độ theo Luật Bầu cử. Riêng xã đảo Thổ Châu dự kiến bầu cử sớm 2 ngày.

Kiên Giang: 2 huyện Gò Quao và Giồng Riêng được công nhận nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận 2 huyện Gò Quao và Giồng Riềng của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Gỏi cá trích của Kiên Giang lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Gỏi cá trích, nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc và khô cá Thiều là 3 cái tên vinh dự của tỉnh Kiên Giang được lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Kiên Giang: Dự kiến xã đảo xa nhất bầu cử sớm 2 ngày

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 5.2 đến 15.3, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra đúng tiến độ theo Luật Bầu cử. Riêng xã đảo Thổ Châu dự kiến bầu cử sớm 2 ngày.

Kiên Giang: 2 huyện Gò Quao và Giồng Riêng được công nhận nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận 2 huyện Gò Quao và Giồng Riềng của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Gỏi cá trích của Kiên Giang lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Gỏi cá trích, nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc và khô cá Thiều là 3 cái tên vinh dự của tỉnh Kiên Giang được lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020.