Kiên Giang: Thông qua 7 tờ trình các dự án người dân mong chờ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 16.6, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 7 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến các dự án có ý nghĩa quan trọng với đời sống người dân.

Cụ thể, Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Chống sạt lở bờ biển và phục hồi tuyến đê, kè biển từ Tiểu Dừa đến khu vực Kim Quy, huyện An Minh; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè xử lý sạt lở cấp bách bờ Tây kênh Ông Hiển (từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá); Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mạng đường ống cấp nước đến hộ gia đình sau tuyến ống chính thuộc dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn; nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 80 đoạn Km188+700 (nút giao thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương) đến Km204+300 (nút giao Quốc lộ N1, thành phố Hà Tiên) và Nghị quyết về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng đảo Hòn Thơm tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỷ lệ 1/2000, quy mô 151,82ha.

Theo ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp hôm nay để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng đảo Hòn Thơm, phường An Thới, TP Phú Quốc. Những nội dung này có ý nghĩa rất lớn với đời sống dân sinh, trực tiếp đến quyền lợi ích của người dân ở các mặt của đời sống và cũng góp phần phát triển kinh tế, hạ tầng của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu HĐND đã thảo luận về sự cần thiết và nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện dự án, cơ cấu sử dụng đất, giải pháp không gian kiến trúc cảnh quan và bảo vệ môi trường... Các đại biểu cũng đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua tất cả tờ trình dự thảo nghị quyết.

Kết luận hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Trên cơ sở xem xét tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, căn cứ pháp luật hiện hành và tình hình thực tế ở địa phương HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất các dự thảo nghị quyết. Đây là những Nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư công và thực hiện quy hoạch chi tiết phân khu của đảo Hòn Thơm, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Ứng phó sạt lở đê biển nghiêm trọng ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển nghiêm trọng cần khắc phục tại khu vực xã Vân Khánh, huyện An Minh.

Kiên Giang phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 9/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 116/116 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Đẩy mạnh đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh sẽ đánh giá tiềm năng, lợi thế không gian biển để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển gắn tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học biển.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ứng phó sạt lở đê biển nghiêm trọng ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển nghiêm trọng cần khắc phục tại khu vực xã Vân Khánh, huyện An Minh.

Kiên Giang phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 9/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 116/116 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Đẩy mạnh đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh sẽ đánh giá tiềm năng, lợi thế không gian biển để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển gắn tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học biển.