Kiên Giang: Nâng cao huấn luyện, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các nội dung, biện pháp công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện được chú trọng, đi vào chiều sâu, có nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực.

Ngày 20.6, Đảng ủy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 533 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 1018 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác huấn luyện, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tạo được bước chuyển biến tích cực và toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; các nội dung, biện pháp công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện được chú trọng, đi vào chiều sâu, có nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu huấn luyện và hệ thống phân cấp chỉ đạo huấn luyện có chất lượng, hiệu quả, huấn luyện theo hướng “Tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Tích cực đổi mới chương trình huấn luyện sát với tổ chức biên chế, địa hình và yêu cầu chiến đấu trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và diễn tập chỉ huy tham mưu các cấp trên bản đồ...

Trên cơ sở những kết quả đạt được sau 10 năm thực  hiện Nghị quyết, trong thời gian tới, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục xác định: Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Công tác huấn luyện phải xuất phát từ đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng; quán triệt, cụ thể hóa đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc; đổi mới tư duy của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực, hiệu quả, sát thực tế. Coi trọng việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hàng năm trước khi ra quân huấn luyện, chú trọng tập huấn về tổ chức và phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ cấp trung đội, đại đội, cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện, cán bộ mới ra trường.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang: Mong báo chí sẽ luôn kề vai sát cánh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã khẳng định sự đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, cũng như đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh, của lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng.

Quân khu 9 triển khai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tỉnh Kiên Giang”.

Kiên Giang: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29.11.2007 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang: Mong báo chí sẽ luôn kề vai sát cánh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã khẳng định sự đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, cũng như đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh, của lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng.

Quân khu 9 triển khai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tỉnh Kiên Giang”.

Kiên Giang: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29.11.2007 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.