Kiên Giang: Hoàn thành các công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ trên địa bàn tỉnh hiện đang quản lý thực hiện chế độ đối với thân nhân liệt sĩ là 15.066 liệt sĩ.

Tích cực thực hiện đề án

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã phát huy vai trò nòng cốt chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 khẳng định: “Trong công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đây là sự cố gắng rất lớn, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và bà con nhân dân”.

Đại tá Lê Hoàng Vũ thông tin thêm hiện nay vẫn còn một số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập nhưng không có kết quả; nhiều ngôi mộ còn thiếu hoặc không có thông tin, mộ chưa có hài cốt. Trong khi đó, nhân chứng biết thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít; địa hình thay đổi nhiều do quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội; việc chia tách, sáp nhập địa giới hành chính...đang tạo ra những khó khăn không nhỏ, tác động tới công tác thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Để việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo chính xác, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức thu thập, điều tra, xác minh, đối chiếu thông tin, kết luận thực địa nghiêm túc, chặt chẽ. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 515 các huyện, thành phố thành lập tổ công tác, phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thẩm định kết quả rà soát, xác minh và tiến hành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đối với các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục rà soát, xác minh, thu thập thông tin, tổ chức khảo sát, kết luận cụ thể từng khu vực, vị trí. Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành kết luận địa bàn, tiến hành lập, vẽ xong bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh, được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 đánh giá cao.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch về việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trực tiếp xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các ban, ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện rà soát, xác minh, hoàn thiện thông tin liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhờ đó, việc triển khai xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo đồng bộ, đúng hướng, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, ngành và nhân dân.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận danh sách liệt sĩ có nơi hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn huyện, thành phố (do cấp trên phân tách chuyển giao) là 1.756 liệt sĩ; đồng thời kết hợp với danh sách liệt sĩ của tỉnh hiện có tiến hành so sánh, đối chiếu, bổ sung hoàn thiện danh sách liệt sĩ có nơi hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh là 4.155 liệt sĩ và đã phân tách, chuyển giao cho các huyện, thành phố.

Đại tá Hồ Văn Đấu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến ở các cấp với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Đặc biệt là việc triển khai phát phiếu thu thập thông tin rộng rãi trong nhân dân, từ đó đã góp phần tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; làm sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa nhân văn của công tác này”.

Trong thời gian thực hiện, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo 515, sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang các địa phương công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã tập trung rà soát, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) xác định đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, công tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Phát động thi đua gắn liền với khen thưởng thỏa đáng

Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang |

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, tổ chức Công đoàn Kiên Giang cần xây dựng kế hoạch phát động thi đua phải gắn liền với khen thưởng thỏa đáng.

Ưu tiên tập trung, đẩy mạnh công tác truyền thông

Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang |

Để của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào hoạt động Công đoàn (CĐ) và phong trào Công nhân (CN) một cách kịp thời, thiết thực và hiệu quả, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang xác định: Ưu tiên tập trung, đẩy mạnh công tác truyền thông.

Kiên Giang: Khánh thành 3 cầu nông thôn cho vùng quê huyện U Minh Thượng

NGUYÊN ANH - KIM ANH |

Việc đưa vào sử dụng 3 cây cầu nông thôn với tổng trị giá trên 800 triệu đồng sẽ giúp bà con huyện U Minh Thượng đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát động thi đua gắn liền với khen thưởng thỏa đáng

Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang |

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, tổ chức Công đoàn Kiên Giang cần xây dựng kế hoạch phát động thi đua phải gắn liền với khen thưởng thỏa đáng.

Ưu tiên tập trung, đẩy mạnh công tác truyền thông

Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang |

Để của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào hoạt động Công đoàn (CĐ) và phong trào Công nhân (CN) một cách kịp thời, thiết thực và hiệu quả, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang xác định: Ưu tiên tập trung, đẩy mạnh công tác truyền thông.

Kiên Giang: Khánh thành 3 cầu nông thôn cho vùng quê huyện U Minh Thượng

NGUYÊN ANH - KIM ANH |

Việc đưa vào sử dụng 3 cây cầu nông thôn với tổng trị giá trên 800 triệu đồng sẽ giúp bà con huyện U Minh Thượng đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn.