Kiên Giang: Dự kiến xã đảo xa nhất bầu cử sớm 2 ngày

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 5.2 đến 15.3, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra đúng tiến độ theo Luật Bầu cử. Riêng xã đảo Thổ Châu dự kiến bầu cử sớm 2 ngày.

Chiều ngày 16.3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, cấp tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử với 31 người, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử, 3 Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử và 27 thành viên; 15/15 huyện, thành phố thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử; 144/144 xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã.

Đến nay, qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, cấp tỉnh có 138 đại biểu phân bổ, giới thiệu; tổng số đại biểu được bầu là 60 đại biểu. Thực hiện Điều 10 Luật Bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND, Ủy ban bầu cử các cấp đã ấn định và công bố các đơn vị bầu cử. Theo đó, Quốc hội đã công bố 3 đơn vị trên địa bàn tỉnh; cấp tỉnh có 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; cấp huyện có 15/15 huyện, thành phố công bố 163 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; cấp xã, có 144/144 xã, phường, thị trấn công bố 1.170 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Bà Lê Hồng Thắm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử cho hay tỉnh Kiên Giang có xã đảo Thổ Châu (thành phố Phú Quốc) xa cơ quan thường trực nên cần bầu cử sớm để kịp thời kiểm tra và tổng hợp kết quả chung với của tỉnh. Tỉnh đã có văn bản xin chủ trương cho xã Thổ Châu bầu cử sớm 2 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước và đang chờ Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét quyết định.

Bà Lê Hồng Thắm cho biết thêm: “Điểm mới trong công tác bầu cử nhân sự là ngoài việc quy định tiêu chuẩn đại biểu theo luật định người ứng cử phải là cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp vị trí dự kiến, thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử sẽ tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử bằng hình thức trực tuyến đến các Tổ bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh; lãnh đạo tốt công tác hiệp thương lần 2 và lần 3, lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: 2 huyện Gò Quao và Giồng Riêng được công nhận nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận 2 huyện Gò Quao và Giồng Riềng của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Kiên Giang: Tích cực thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Từ ngày 5.3.2021, Đội K92 Kiên Giang đã trú quân và thực hiện nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Thuận (trước đây là trại giam An Phước, thuộc đặc khu An Phước, trên nền đất cũ địa chủ Ban Biện Phú).

Gỏi cá trích của Kiên Giang lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Gỏi cá trích, nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc và khô cá Thiều là 3 cái tên vinh dự của tỉnh Kiên Giang được lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: 2 huyện Gò Quao và Giồng Riêng được công nhận nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận 2 huyện Gò Quao và Giồng Riềng của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Kiên Giang: Tích cực thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Từ ngày 5.3.2021, Đội K92 Kiên Giang đã trú quân và thực hiện nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Thuận (trước đây là trại giam An Phước, thuộc đặc khu An Phước, trên nền đất cũ địa chủ Ban Biện Phú).

Gỏi cá trích của Kiên Giang lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Gỏi cá trích, nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc và khô cá Thiều là 3 cái tên vinh dự của tỉnh Kiên Giang được lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020.