Kiên Giang: Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 năm tới đạt từ 7,24% trở lên

NGUYÊN ANH |

UBND tỉnh Kiên Giang đề ra 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong đó xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong 5 năm tới đạt từ 7,24% trở lên, riêng năm 2021 đạt từ 6,01% trở lên.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Tại kỳ họp thứ 26, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã làm rõ các vấn đề mà nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, giai đoạn 5 năm 2021-2025, tình hình kinh tế xã hội trong nước, tỉnh nhà sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như dịch COVID-19, tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn...Nhưng với tinh thần quyết tâm chính trị cao, quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội XI Đảng bộ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu này, UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trọng tâm là tập trung xây dựng triển khai hiệu quả các chương trình đề án kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI theo hướng phù hợp với nguồn lực của tỉnh, phải đảm bảo tính khả thi, xác định rõ lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Về nông, lâm nghiệp, thủy sản, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Về công nghiệp tập trung phát triển theo chiều sâu ưu tiên thu hút đầu tư những dự án ứng dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường phù hợp với xu thế phát triển. Về thương mại dịch vụ, phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phát triển du lịch trong mối liên kết vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Quy hoạch có tầm nhìn đến 2050

Đối với kế hoạch năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị từng sở, ngành, địa phương, đơn vị phải xây dựng ngay các chương trình kế hoạch công tác sát với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phải phân công cụ thể người phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành nhấn mạnh: “Cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phú Quốc; khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý sử dụng tài chính - ngân sách ở tất cả các cấp, các ngành”.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các vấn đề khác cũng phải chủ động, tích cực hơn như xây dựng chính quyền điện tử, đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa tỉnh, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường bình yên và an toàn cho nhân dân, du khách.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nồng ấm nghĩa tình Tết Quân - Dân trên vùng quê cách mạng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Tết Quân - Dân ưu tiên phục vụ an sinh phúc lợi xã hội cho bà con nhân dân ở địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến của tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Tìm giải pháp cho các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm

NGUYÊN ANH |

Tại kỳ họp thứ 26, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa IX, ngày 13.1, HĐND tỉnh đã chất vấn các vấn đề về Công tác quản lý năng lượng mặt trời (NLMT) áp mái nhà; công tác phòng chống ma túy thời gian qua.

Kiên Giang: "Mục tiêu kép” giúp ổn định, phát triển kinh tế xã hội

NGUYÊN ANH |

Năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,01%. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới, đó là vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Nồng ấm nghĩa tình Tết Quân - Dân trên vùng quê cách mạng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Tết Quân - Dân ưu tiên phục vụ an sinh phúc lợi xã hội cho bà con nhân dân ở địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến của tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Tìm giải pháp cho các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm

NGUYÊN ANH |

Tại kỳ họp thứ 26, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa IX, ngày 13.1, HĐND tỉnh đã chất vấn các vấn đề về Công tác quản lý năng lượng mặt trời (NLMT) áp mái nhà; công tác phòng chống ma túy thời gian qua.

Kiên Giang: "Mục tiêu kép” giúp ổn định, phát triển kinh tế xã hội

NGUYÊN ANH |

Năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,01%. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới, đó là vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.