Kiên Giang cần tiếp tục đảm bảo tốt việc quản lý chặt tuyến biên giới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn công tác của Quân khu 9 đã kiểm tra thực tế tại cơ quan 4 phòng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang; kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu, thực hành huấn luyện các đề mục tại Trung đoàn 893.

Trong 2 ngày 7 và 8.12, đoàn công tác Quân khu 9 do đại tá Nguyễn Văn Tiền, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020 tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang.

Qua kiểm tra nhằm giúp cấp ủy và chỉ huy các cấp phát huy những mặt mạnh đã làm được; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, tồn tại. Từ đó có biện pháp lãnh đạo và chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khá đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo nghị quyết, kế hoạch đề ra. Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, diễn tập, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần – kỹ thuật luôn được quan tâm thực hiện tốt, đi vào chiều sâu…

Kết luận kiểm tra, đại tá Nguyễn Văn Tiền, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 đánh giá cao kết quả các nhiệm vụ Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã làm được. Đồng thời lưu ý Bộ CHQS tỉnh phải tiếp tục duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng. Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đặc biệt là đảm bảo tốt việc quản lý chặt tuyến biên giới. Tiếp nhận và cách ly an toàn đối với các công dân qua lại trên tuyến biên giới theo đúng hướng dẫn cấp trên.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Thông qua 2 Nghị quyết quan trọng về quy hoạch tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

12 Nghị quyết về tài chính ngân sách và đầu tư công; thông qua đồ án Quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư trên địa bàn huyện Phú Quốc; kéo dài thời gian mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương và giao biên chế công chức hành chính năm 2021.

Kiên Giang: Xét xử các đối tượng chống người thi hành công vụ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Tòa án nhân dân huyện Giang Thành vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Huỳnh Văn Đẹp (sinh năm 1979, ấp Kinh Mới, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang); Tiên Đam (sinh năm 1992); Tiên Nam (sinh năm 1992) và Thị Pích (sinh năm 1956 cùng ngụ ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Kiên Giang: Trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày 4.12, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an làm thủ tục trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sau khi cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

Kiên Giang: Thông qua 2 Nghị quyết quan trọng về quy hoạch tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

12 Nghị quyết về tài chính ngân sách và đầu tư công; thông qua đồ án Quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư trên địa bàn huyện Phú Quốc; kéo dài thời gian mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương và giao biên chế công chức hành chính năm 2021.

Kiên Giang: Xét xử các đối tượng chống người thi hành công vụ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Tòa án nhân dân huyện Giang Thành vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Huỳnh Văn Đẹp (sinh năm 1979, ấp Kinh Mới, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang); Tiên Đam (sinh năm 1992); Tiên Nam (sinh năm 1992) và Thị Pích (sinh năm 1956 cùng ngụ ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Kiên Giang: Trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày 4.12, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an làm thủ tục trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sau khi cách ly đủ 14 ngày theo quy định.