Kiên Giang: 100% thanh niên nhập ngũ được tiêm vaccine và test PCR

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhằm đảm bảo sức khỏe cho thanh niên trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch góp phần nâng cao chất lượng giao quân.

Sáng 15.2 các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã đồng loạt tập trung thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 lên Ban CHQS các huyện, thành phố trong tỉnh. Theo ghi nhận tại Ban CHQS thành phố Rạch Giá, năm nay thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 155 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự giao cho các đơn vị gồm: Vùng 5 Hải Quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2022, mặc dù dịch COVID-19 cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng nhờ chủ động tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ rất sớm nên Kiên Giang vẫn bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ.

Trong điều kiện dịch COVID-19, Ban CHQS thành phố Rạch Giá đã chủ động tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo các xã, phường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch trong thanh niên và gia đình thanh niên. Trung tá Võ Thành Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Rạch Giá cho biết trước đó một ngày thì 100% thanh niên đều được test PCR và có giấy xác nhận của cơ quan y tế. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay đều được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định.

“Để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch trong tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức dựng trại, trang trí trại có khoảng cách cách ly phù hợp, đảm bảo vệ sinh, phòng dịch theo quy định. Không tổ chức hoạt động hội trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt, các xã phường cũng làm tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên và gia đình thanh niên hạn chế tập trung đưa tiễn thanh niên để tránh việc tập trung quá số người quy định", Trung tá Võ Thành Tiến thông tin.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Kiên Giang tiến hành chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm công bằng, khách quan, đúng luật. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc ban CHQS thành phố, huyện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ sát với tình hình thực tế, theo phương châm: Chắc từng khâu, từng bước, chất lượng là hàng đầu, gắn tuyển quân với phòng, chống dịch COVID-19. 100% thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều bảo đảm đủ các tiêu chuẩn để nhập ngũ theo quy định”.

Đến thời điểm này, 1.300 thanh niên thực hiện nghĩa vụ của tỉnh Kiên Giang đã tập trung lên trạm đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Đơn giản hóa quy trình, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác các dự án chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Kiên Giang: Hướng dẫn xử lý khi có dịch COVID-19 ở trường học

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 14.2, Sở Y tế Kiên Giang đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Kiên Giang và các cơ sở giáo dục trong tỉnh để hướng dẫn phương án xử lý tình huống xảy ra dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Kiên Giang: Học sinh mầm non đến lớp 6 trở lại trường, phụ huynh vui và lo

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhiều phụ huynh phấn khởi vì con được đi học trở lại và họ cũng có thời gian ổn định công việc, tuy nhiên không ít phụ huynh vẫn còn nhiều lo lắng với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang: Đơn giản hóa quy trình, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác các dự án chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Kiên Giang: Hướng dẫn xử lý khi có dịch COVID-19 ở trường học

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 14.2, Sở Y tế Kiên Giang đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Kiên Giang và các cơ sở giáo dục trong tỉnh để hướng dẫn phương án xử lý tình huống xảy ra dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Kiên Giang: Học sinh mầm non đến lớp 6 trở lại trường, phụ huynh vui và lo

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhiều phụ huynh phấn khởi vì con được đi học trở lại và họ cũng có thời gian ổn định công việc, tuy nhiên không ít phụ huynh vẫn còn nhiều lo lắng với tình hình dịch bệnh COVID-19.