Kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

KHẢ HÂN |

Ngày 6.11, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7.11.1948-7.11.2018).

Dự lễ kỉ niệm có đồng chí Trần Quốc Vượng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư, đồng chí Trần Đức Lương – nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước; đồng chí Phạm Minh Chính – Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch Nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 70 năm qua.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Đảng uỷ Khối cần quan tâm tới tăng cường công tác giáo dục lí luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ. Đặc biệt, coi trọng tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4, khoá XII, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương…, đồng chí Trần Quốc Vượng căn dặn.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các Đảng bộ trong khối, là công việc tự giác thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên và trước hết là người đứng đầu.

Cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ…

Các cấp uỷ trong Đảng uỷ Khối cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín; làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, bố trí cán bộ, tăng cường quản lý cán bộ đảng viên, nhận xét đánh giá thật công tâm, khách quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp.

KHẢ HÂN
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Phú Yên

T.C.A |

Từ ngày 4-6.7, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc tại tỉnh Phú Yên về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nửa nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trần Quốc Vượng trao giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

HUYÊN NGUYỄN |

Tối 13.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và TP. Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt I (2016-2018). Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỉ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890 - 19.5.2018).

Đồng chí Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Theo Quân đội nhân dân |

Ngày 2.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cho ý kiến về công tác cán bộ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Phú Yên

T.C.A |

Từ ngày 4-6.7, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc tại tỉnh Phú Yên về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nửa nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trần Quốc Vượng trao giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

HUYÊN NGUYỄN |

Tối 13.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và TP. Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt I (2016-2018). Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỉ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890 - 19.5.2018).

Đồng chí Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Theo Quân đội nhân dân |

Ngày 2.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cho ý kiến về công tác cán bộ.