Khuyến khích cái nhìn rộng mở về vấn đề Biển Đông

Thanh Hà |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, khi nói đến vấn đề Biển Đông không chỉ nói đến khác biệt, tranh chấp, những diễn biến phức tạp mà còn nói đến hợp tác, cả trên khuôn khổ song phương và đa phương.

Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì Hòa bình và Phát triển tại Khu vực” khai mạc sáng 6.11.

Sau 10 năm tổ chức, kể từ năm 2009, chuỗi Hội thảo Biển Đông đã trở thành một trong những diễn đàn an ninh khu vực uy tín, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới để thảo luận về các vấn đề có tầm quan trọng đối với hòa bình và phát triển.

Năm nay, hội thảo thu hút được trên 50 diễn giả đến từ hơn 20 quốc gia, hơn 30 cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội đã cử người tham dự cùng hơn 250 các vị đại biểu là quan chức, nhà nghiên cứu, doanh nhân và những người có quan tâm chung đến vấn đề Biển Đông.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "Khi nói đến vấn đề Biển Đông không chỉ nói đến khác biệt, tranh chấp, những diễn biến phức tạp mà còn nói đến hợp tác, cả trên khuôn khổ song phương và đa phương".

Theo Thứ trưởng, riêng ASEAN đã có trên 12 cơ chế có liên quan đến hợp tác biển. Dù lợi ích rất đa dạng nhưng cần ghi nhận những nỗ lực xây dựng trên cơ sở lòng tin và những nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong và ngoài khu vực.

Đọc diễn văn khai mạc hội thảo, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng - Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, hội thảo mong muốn khuyến khích cái nhìn rộng mở về vấn đề Biển Đông.

Theo ông, Biển Đông không nên chỉ hiểu là tranh chấp chủ quyền, tranh chấp tài nguyên giữa các nước mà nên xem đây là vùng biển kết nói giữa các đại dương, nơi gặp gỡ lợi ích giữa các nước trong và ngoài khu vực, nơi các quốc gia muốn duy trì sự thượng tôn của luật pháp quốc tế, đồng thời là nơi các nước trong và ngoài khu vực đối thoại và phát triển hợp tác hiệu quả.

“Đó là Biển Đông mà chúng ta mong muốn, đã được thể hiện trong tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mới được ASEAN thông qua” – ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tái khẳng định lập trường về Biển Đông tại hội nghị cấp cao với ASEAN

Thanh Hà |

Mỹ phản đối các hành vi ngăn cản hoạt động kinh tế hợp pháp trên biển, không tôn trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của các nước và luật pháp quốc tế trên Biển Đông.

Tình hình Biển Đông làm nóng Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14

Hải Anh |

Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 14 diễn ra chiều 4.11, tại Thái Lan đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình Biển Đông.

Mỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Thanh Hà |

Mỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh và kinh tế tại khu vực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ tái khẳng định lập trường về Biển Đông tại hội nghị cấp cao với ASEAN

Thanh Hà |

Mỹ phản đối các hành vi ngăn cản hoạt động kinh tế hợp pháp trên biển, không tôn trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của các nước và luật pháp quốc tế trên Biển Đông.

Tình hình Biển Đông làm nóng Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14

Hải Anh |

Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 14 diễn ra chiều 4.11, tại Thái Lan đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình Biển Đông.

Mỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Thanh Hà |

Mỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh và kinh tế tại khu vực.