Khu vực Mekong là “không gian an ninh và phát triển” trực tiếp của Việt Nam

HẢI ANH |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong tổng thể chung, khu vực Mekong là “không gian an ninh và phát triển” trực tiếp của Việt Nam và hợp tác Mekong cũng đang triển khai tại Việt Nam với nhiều lợi ích cụ thể.

Thúc đẩy kết nối khu vực

Trong bài viết “Mekong: Dòng sông hợp tác và phát triển”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Các cơ chế hợp tác tại khu vực Mekong có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Với thế và lực được nâng cao cùng kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế được tích luỹ gần 30 năm qua, Việt Nam có khả năng và điều kiện tốt hơn khi tham gia hợp tác Mekong, qua đó, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực”.

Theo Thủ tướng, hợp tác Mekong cũng đang triển khai tại Việt Nam với nhiều lợi ích cụ thể. Cụ thể, các cơ chế hợp tác Mekong là kênh quan trọng giúp Việt Nam thu hút được nguồn lực từ các đối tác phát triển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng, liên kết vùng, xoá đói giảm nghèo, đặc biệt ở các khu vực biên giới.

Tính đến tháng 12.2017, riêng các dự án hợp tác hướng đến mục tiêu kết nối trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) tại Việt Nam có quy mô đạt khoảng 6 tỉ USD với nhiều dự án mang lại lợi ích thiết thực như: Tuyến đường TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài, hầm đường bộ Hải Vân, dự án đường cao tốc dài nhất Việt Nam Nội Bài - Lào Cai. Thêm vào đó, hợp tác Mekong thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như các chương trình hợp tác văn hóa, xã hội giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

Cũng trong bài viết nhân dịp Hội nghị GMS-6 và Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV-10) tổ chức tại Việt Nam từ 29 - 31.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của khu vực Mekong, Việt Nam đã và đang tham gia chủ động và tích cực vào tất cả các khuôn khổ hợp tác Mekong, cùng với các thành viên xây dựng cơ chế làm việc hiệu quả, phát huy thế mạnh của các bên tham gia và đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực”.

Những quyết định chiến lược tại GMS-6

Trong khuôn khổ 2 sự kiện quốc tế đa phương quan trọng hàng đầu tại Việt Nam năm 2018, ngày 29.3, cuộc họp quan chức cao cấp (SOM) GMS đã tập trung rà soát lại công tác chuẩn bị, hoàn thành dự thảo cuối cùng các văn kiện để trình lên các nhà lãnh đạo GMS thông qua. Hội nghị cũng rà soát nội dung các chiến lược hợp tác ngành về giao thông, du lịch, nông nghiệp và môi trường, báo cáo kết quả 25 năm hợp tác GMS, báo cáo hợp tác thương mại điện tử GMS là các văn kiện khác sẽ được hội nghị thượng đỉnh GMS-6 ghi nhận.

Nói về kỳ vọng đối với GMS-6 tổ chức tại Việt Nam trong cuộc trả lời phỏng vấn Thời báo Tài chính (Financial Times) và Thời báo Kinh tế Nikkei, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Việt Nam đang tích cực cùng các nước GMS chuẩn bị để lãnh đạo các nước thống nhất được những quyết định chiến lược như Kế hoạch Hành động Hà Nội 2018 - 2022, Khung đầu tư khu vực đến năm 2022 với hơn 200 dự án, chương trình đầu tư trị giá 65 tỉ USD”.

Trong khuôn khổ GMS-6, Việt Nam đã đưa ra sáng kiến tổ chức Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS. Sáng kiến nhận được sự ủng hộ, tham gia của lãnh đạo các nước GMS, Chủ tịch ADB, Giám đốc Điều hành WB và Tổng Thư ký ASEAN cùng hơn 2.000 đại biểu cùng thảo luận về các vấn đề như mục tiêu, cơ hội đầu tư, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp ở khu vực.

Được biết, quy mô Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS tương đương với Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh APEC năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Điều này thể hiện sự hứng khởi kinh doanh, niềm tin của các doanh nhân, nhà đầu tư vào các chính sách đổi mới, cởi mở, thông thoáng của các chính phủ và các cơ hội kinh doanh thuận lợi đang mở ra trong khu vực GMS, CLV rất giàu tiềm năng phát triển trong bối cảnh Châu Á đang nổi lên là 1 động lực tăng trưởng của toàn cầu trong thế kỷ 21”.

Cũng trong ngày 29.3, cuộc họp nhóm công tác hợp tác khu vực Tam giác Phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đã thảo luận về công tác chuẩn bị, rà soát chương trình nghị sự và các văn kiện quan trọng cho CLV-10 tổ chức ngày 31.3. “Ngay sau Hội nghị GMS-6, chúng tôi cũng đặt kỳ vọng vào CLV-10 sẽ thông qua những kế hoạch hành động, định hướng hợp tác giữa 3 quốc gia, với sự hỗ của các đối tác phát triển như ADB, WB, Nhật Bản, Hàn Quốc”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.