Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Có sự chuyển động về hạ tầng kĩ thuật và giải phóng mặt bằng

L.HOA |

Chiều 19.3, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công Nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về các vấn đề "nóng" trong ngành.

Nhóm vấn đề chính mà Bộ trưởng Chu Ngọc Anh sẽ trả lời xoay quanh hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội; công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học - công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chất vấn: Khu công nghệ cao Hòa Lạc kết quả đạt được chưa rõ nét. Bộ trưởng cho biết hiện trạng, giải pháp sắp tới mà bộ tháo gỡ, thúc đẩy khu công nghệ cao này phát triển đúng như mục tiêu đề ra của Chính phủ?.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, khu công nghệ cao Hòa Lạc là trăn trở của nhiều thế hệ lãnh đạo của Bộ KH&CN. Năm 2015, giải phóng mặt bằng được 1.236 ha/1.650 ha, quan trọng hơn vẫn còn lộn xộn, hạ tầng chưa đạt.

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ 6 tháng/1 lần và sự quan tâm tháo gỡ chính sách Quốc hội thì tình hình sơ bộ như sau: Hiện nay đã có sự chuyển động về hạ tầng kĩ thuật và giải phóng mặt bằng.

Sự hỗ trợ ODA của Nhật đã đem lại 3 yếu tố: Xung quanh thể chế được tháo gỡ bằng Nghị định 74 và chính sách liên quan; Xúc tiến đầu tư chuyển động từ Quý 4.2017 đã có 3 nhà đầu tư công nghiệp công nghệ cao và sẽ có tác động lan tỏa; Hạ tầng và tiềm lực đúng nghĩa của công nghệ cao. Tới đây, Viện nghiên cứu Việt Nam Hàn Quốc sẽ “động thổ”, kéo chuyên gia Hàn Quốc tham gia vào khu vực này.

Như vậy, theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, định hướng này bám đúng kì vọng đặt ra, hoàn toàn có niềm tin trong vài năm tới đem lại sức sống.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng để tập trung thu hút đầu tư với 3 dự án lớn được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 223 triệu USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong Khu đạt 2,4 tỷ USD. Đến tháng 12.2017, Hòa Lạc đã có 81 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký lên hơn 66.000 tỷ đồng trên diện tích 358 ha.

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.