Không phát hiện việc dùng kinh phí quận Hoàn Kiếm để mua kit xét nghiệm

PHẠM ĐÔNG |

Hà NộiUBND quận Hoàn Kiếm cho biết, qua rà soát, không có đơn vị nào chi sử dụng nguồn kinh phí quận cấp để mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19.

Ngày 20.12, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm về chuyên đề "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, tổng kinh phí đã phân bổ và giao dự toán chia theo nguồn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của quận Hoàn Kiếm trong giai đoạn 2020-2022 là gần 152 tỉ đồng.

Trong đó, kinh phí mua sắm trang, thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm là hơn 21 tỉ đồng; kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn là hơn 82 tỉ đồng…

Đáng chú ý, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, qua rà soát, không có đơn vị nào chi sử dụng nguồn kinh phí UBND quận cấp để mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19.

Về hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, ở tuyến quận, Hoàn Kiếm hiện có 1 Trung tâm y tế quận với 3 phòng khám đa khoa, 1 nhà hộ sinh, 18 trạm y tế phường với 10 giường bệnh. Tổng số chỉ tiêu viên chức, người lao động được giao là 341.

Trung tâm y tế quận đang thiếu nhiều nhân lực, đặc biệt là bác sĩ và nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế phường do chế độ lương thấp, công việc vất vả mà không có thu nhập tăng thêm, chính sách hỗ trợ, động viên chưa được thực hiện kịp thời…

Từ những khó khăn trên, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị Quốc hội sớm bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về khám, chữa bệnh; tự chủ; liên doanh, liên kết xã hội hóa; đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, máy móc, trang thiết bị và vật tư y tế theo hướng tiếp cận phù hợp với thực tế của chuyên ngành y tế và dễ thực hiện; xem xét, ban hành chính sách tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc.

Nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên y tế tuyến y tế cơ sở và người làm công tác y tế dự phòng nhằm thu hút người về làm việc tại tuyến y tế cơ sở.

Bà Phạm Thị Thanh Mai kết luận buổi làm việc.
Bà Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc. Ảnh: Tiến Thành

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu đến hết năm 2022. Đề xuất, kiến nghị cụ thể về các quy định, văn bản pháp luật để hoàn thiện báo cáo giám sát.

Bên cạnh đó, quận tiếp tục tuyên truyền, vận động các đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác y tế cơ sở, y tế dự phòng phù hợp với đặc thù trên địa bàn quận.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đã có kết luận thanh tra việc mua kit xét nghiệm ở Bộ Y tế, Hà Nội và TPHCM

PHẠM ĐÔNG |

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, Thanh tra Chính phủ đã kết luận việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19, vật tư y tế tại Bộ Y tế, Hà Nội và TPHCM.

Cử tri bất bình vụ nâng giá kit xét nghiệm Việt Á, thao túng chứng khoán

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân rất phấn khởi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường; Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; an sinh xã hội nhưng bày tỏ bất bình với các vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á, vụ thao túng thị trường chứng khoán

Công bố quyết định thanh tra mua thiết bị, kit test, vaccine tại Hà Nội

Vương Trần |

Hà Nội - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội ngày 19.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đã có kết luận thanh tra việc mua kit xét nghiệm ở Bộ Y tế, Hà Nội và TPHCM

PHẠM ĐÔNG |

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, Thanh tra Chính phủ đã kết luận việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19, vật tư y tế tại Bộ Y tế, Hà Nội và TPHCM.

Cử tri bất bình vụ nâng giá kit xét nghiệm Việt Á, thao túng chứng khoán

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân rất phấn khởi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường; Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; an sinh xã hội nhưng bày tỏ bất bình với các vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á, vụ thao túng thị trường chứng khoán

Công bố quyết định thanh tra mua thiết bị, kit test, vaccine tại Hà Nội

Vương Trần |

Hà Nội - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội ngày 19.1.