Không phân công, bổ nhiệm chức vụ cao hơn những cán bộ bị kỷ luật

PHẠM ĐÔNG |

Thành ủy Hà Nội quy định rõ, cán bộ bị kỉ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỉ luật trong khoảng thời gian quy định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa kí ban hành Quy định số 12-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”.

Quy định số 12-QĐ/TU nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương; thay thế Quy định số 04-QĐ/TU ngày 11.8.2021 của Thành ủy Hà Nội về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và các quy định trước đây trái với quy định này.

Đáng chú ý, Quy định số 12-QĐ/TU nêu rõ trách nhiệm, mối quan hệ của các cơ quan trong công tác cán bộ.

Theo đó, căn cứ nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội (có thành lập Đảng đoàn) ở thành phố; Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội; tập thể thường trực các tổ chức: Liên minh Hợp tác xã thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Nhà báo thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc bầu cử hoặc bổ nhiệm cán bộ vào các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về cán bộ và công tác cán bộ.

"Không một tập thể hoặc cá nhân nào được thay đổi hoặc không thực hiện đúng quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi, phải được Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định, báo cáo và được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý", quy định nêu rõ.

Khi thay đổi, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan hiệp quản cấp thành phố do bộ, ban, ngành Trung ương quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy tham gia ý kiến để Đảng đoàn, Ban cán sự đảng hoặc lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương xem xét, quyết định. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Theo Quy định số 12-QĐ/TU, cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu.

Việc này còn phải bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, phong, thăng quân hàm đối với cán bộ, đảng viên đang bị xem xét, xử lý kỉ luật.

Quy định có 7 mục về “Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn”. Trong đó, ngoài bảo đảm các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định, cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn phải không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Cán bộ này còn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cán bộ bị kỉ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỉ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày quyết định kỉ luật có hiệu lực): 12 tháng đối với hình thức kỉ luật Khiển trách; 30 tháng đối với hình thức kỉ luật Cảnh cáo; 60 tháng đối với hình thức kỉ luật Cách chức.

Cũng theo Quy định số 12-QĐ/TU, chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ phải xem xét, báo cáo và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm

KHÁNH AN |

Sáng 9.5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17, khoá IX.

Thực hiện luân chuyển, xử lí cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong công vụ

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu xử lí nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện việc luân chuyển, xử lí cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Hà Nội triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm với cấp ủy và cán bộ lãnh đạo

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu toàn Đảng bộ thành phố triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Người muốn bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện đã rút lui

Anh Tú |

Ngày 11.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa hôm nay, vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho biết, người nhận khắc phục thay số tiền gần 2.400 tỉ đồng cho vụ án đã từ chối khắc phục tiếp do cảm thấy rủi ro.

Đang khám nhà của trùm giang hồ xứ Thanh "Tuấn thần đèn”

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Hàng chục chiến sĩ cảnh sát đã được huy động đến trước ngôi nhà của trùm giang hồ xứ Thanh để hỗ trợ, bên trong ngôi nhà lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục khám xét.

Cựu chủ tịch Bình Thuận thừa nhận sai phạm nhưng băn khoăn về thiệt hại

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và nhiều bị cáo mặc dù nói "tin tưởng" vào hội đồng định giá, song còn băn khoăn con số 45 tỉ đồng thiệt hại.

Võ sĩ Indonesia vẫn được trao huy chương vàng SEA Games dù thua Việt Nam

MINH PHONG |

Ban tổ chức SEA Games 32 quyết định trao hai tấm huy chương vàng cho võ sĩ Việt Nam và Indonesia sau những tranh cãi ở môn pencak silat hạng cân 50-55kg nữ.

Tin SEA Games 32 ngày 11.5: Việt Nam vươn lên trên bảng tổng sắp huy chương

Nhóm PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 5  SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 11 huy chương vàng, trong đó có tấm huy chương vàng lịch sử golf Việt Nam, và "cơn mưa vàng" từ pencak silat và Kun Khmer.

Kiến nghị khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm

KHÁNH AN |

Sáng 9.5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17, khoá IX.

Thực hiện luân chuyển, xử lí cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong công vụ

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu xử lí nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện việc luân chuyển, xử lí cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Hà Nội triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm với cấp ủy và cán bộ lãnh đạo

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu toàn Đảng bộ thành phố triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội.